Jordan, Indonesia ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Ngày 14/4, Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã tham dự lễ ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng và 3 bản ghi nhớ (MoU) tại thủ đô Amman.
Chú thích ảnh
Quốc vương Jordan Abdullah II (phải) và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto (thứ 2, trái) tại lễ đón ở Amman, Jordan, ngày 13/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Prabowo Subianto đã được Quốc vương Abdullah tiếp đón tại Cung điện Al-Husseiniya, trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Jordan kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3/2024. Hãng Petra của Jordan đưa tin nước này và Indonesia đã nhất trí ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng và 3 MoU trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục và các vấn đề tôn giáo.

Trong cuộc gặp với ông Prabowo Subianto, Quốc vương Abdullah đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Indonesia trong việc thúc đẩy ổn định và hòa bình quốc tế. Ông cũng khẳng định Jordan sẽ tiếp tục vai trò tôn giáo và lịch sử của mình trong việc bảo vệ các địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo và Cơ đốc giáo ở Jerusalem. Ông Abdullah đồng thời lưu ý cuộc xung đột ở Dải Gaza cùng các diễn biến ở Syria và Liban đang gây ra tình trạng bất ổn trong khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Prabowo Subianto tái khẳng định sự đoàn kết của Indonesia với Jordan trong việc bảo vệ quyền của người Palestine và cho biết Jakarta ủng hộ việc thành lập một Nhà nước Palestine.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, khôi phục thỏa thuận ngừng bắn, tiếp tục đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza và hỗ trợ người Palestine ở lại vùng đất ven Địa Trung Hải này.

Ông Subianto cho rằng Jordan và Indonesia là những người bạn lâu năm, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.