Jordan bầu cử Quốc hội

Ngày 10/11, cử tri Jordan đã đi bỏ phiếu bầu chọn các nghị sĩ Quốc hội khóa mới.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Jordan ở thủ đô Amman. Ảnh: AFP/TTXVN

Ước tính có 4,5 triệu cử tri Jordan đủ tư cách đi bầu. Hơn 50.000 nhân viên an ninh đã được triển khai để đảm bảo việc tuân thủ đeo khẩu trang trong điểm bỏ phiếu và duy trì giãn cách xã hội. Trước đó, nhà chức trách quyết định vẫn tiến hành bầu cử Quốc hội như kế hoạch, song những người dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không được đi bỏ phiếu, nếu vi phạm quy định sẽ đối mặt với án phạt lên tới 1 năm tù. Dự kiến các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 19h giờ địa phương.

Cuối tháng 9 vừa qua, Quốc vương Jordan Abdullah đã giải tán Quốc hội để mở đường cho cuộc bầu cử, trong bối cảnh Jordan đang gánh khoản nợ công vượt 100% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trước khi đại dịch COVID-19 hoành hành, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong quý I/2020 đã là 23%. Jordan hiện ghi nhận tổng cộng 115.000 ca mắc và 1.295 ca tử vong do COVID-19.

Đặng Ánh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.