John Kerry: Mỹ sẽ không đưa quân trở lại Iraq

Mỹ sẽ giúp đỡ Baghdad trong cuộc chiến chống lại các chiến binh có liên quan đến mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, song sẽ không cử binh lính trở lại quốc gia Trung Đông.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa cho biết Washington sẽ giúp đỡ Baghdad trong cuộc chiến chống lại các chiến binh có liên quan đến mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, song sẽ không cử binh lính trở lại quốc gia Trung Đông.
John Kerry: Mỹ sẽ không đưa quân trở lại Iraq ảnh 1

Tại Amman ngày 5/1, Quốc Vương Jordan Abdullah II (phải) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang trong chuyến công du khu vực Trung Đông. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Kerry đưa ra phát biểu trên khi rời Al-Quds lên đường tới thăm Jordan và Saudi Arabia để tham vấn các bên về nỗ lực trung gian các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Ông Kerry bày tỏ tin tưởng rằng chính phủ của Thủ tướng Iraq Nouri Maliki có thể đánh bại các chiến binh Al-Qaeda và nói: "Chúng tôi sẽ ủng hộ Chính phủ Iraq... nhưng chúng tôi không có kế hoạch đưa lính bộ binh trở lại. Đây là cuộc chiến của họ".Các quan chức Iraq nói rằng họ đã để mất quyền kiểm soát thành phố Fallujah vào tay nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông (ISIL). Trong những tháng gần đây, các chiến binh theo dòng Sunni đã gia tăng các cuộc tấn công trên khắp lãnh thổ Iraq, gây ra những quan ngại về việc cuộc xung đột trên diện rộng sẽ trở lại đất nước này. Trước đó, Liên hợp quốc cho biết có ít nhất 7.818 thường dân và 1.050 binh sỹ thuộc lực lượng an ninh bị thiệt mạng trong năm 2013 và đây là con số thương vong cao nhất trong những năm qua.T.N

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.