JICA hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cho thị trường chứng khoán 

Trong khuôn khổ Chương trình công tác tại Nhật Bản (20/5 - 28/5/2023), Đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) Vũ Thị Chân Phương đã làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường. Đặc biệt, hai bên tập trung thảo luận về Dự án "Nâng cao năng lực về thúc đẩy hiệu quả thị trường chứng khoán" được triển khai trong giai đoạn tới.

Bà Miyazaki Katsura - Phó Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đánh giá cao những kết quả đạt được của dự án "Nâng cao năng lực, cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường tài chính Việt Nam" sau khi đã kết thúc vào tháng 3/2023. Phó Chủ tịch JICA cũng ghi nhận những nỗ lực, đóng góp, tham gia của SSC trong thời gian triển khai dự án.

Về phía SSC, bà Vũ Thị Chân Phương bày tỏ sự cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán, đặc biệt là sự hỗ trợ của JICA thông qua các dự án trong suốt quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

"Hơn 22 năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ngày càng phát triển và khẳng định kênh dẫn vốn trung, dài hạn quan trọng của nền kinh tế và doanh nghiệp. Sự hấp dẫn của thị trường chứng khoán đã thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia; trong đó có cả các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.

Dưới sự quan tâm của Chính phủ, sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, trong thời gian tới, SSC sẽ tăng cường năng lực trong việc quản lý, giám sát để hỗ trợ thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển minh bạch, bền vững hơn" - Chủ tịch SSC chia sẻ.

Chủ tịch SSC cũng cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19 song không làm gián đoạn sự hỗ trợ của JICA đối với SSC trong Dự án "Nâng cao năng lực, cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường tài chính Việt Nam" được triển khai từ năm 2019 đến năm 2023.

Sự hỗ trợ hiệu quả của JICA trong dự án này đã giúp cơ quan quản lý, các Sở giao dịch chứng khoán và các đơn vị liên quan của Việt Nam nâng cao năng lực thực tiễn trong việc công tác thanh tra, giám sát thị trường, cũng như ngày càng hoàn thiện hơn các quy định nhằm bảo vệ nhà đầu tư và cổ đông, nhất là các nhà đầu tư, cổ đông nhỏ lẻ.

Tiếp nối thành quả đó, Chủ tịch SSC Vũ Thị Chân Phương kỳ vọng Dự án "Nâng cao năng lực về thúc đẩy hiệu quả thị trường chứng khoán" sắp được triển khai trong giai đoạn tới sẽ mang lại hiệu quả, ý nghĩa hơn nữa đối với sự phát triển minh mạch, công bằng, bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam trên nhiều khía cạnh.

Theo đó, SSC mong rằng, dự án mới sẽ tiếp tục nâng cao năng lực của cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát các giao dịch trên thị trường, thúc đẩy tính minh bạch, kỷ cương, kỷ luật cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Cùng với đó, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý của cơ quan quản lý đối với các tổ chức trung gian thị trường như công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán kiểm toán, cũng như các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp…

Lãnh đạo SSC cũng mong rằng, dự án mới khi được triển khai sẽ tiếp tục hỗ trợ cơ quan quản lý nâng cao năng lực quản lý, giám sát đối với các hoạt động của các công ty niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán như: phát hành chứng khoán ra công chúng, công bố thông tin, chất lượng báo cáo tài chính, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư.

Cũng tại buổi làm việc, bà Miyazaki Katsura cũng thông tin thêm: "Chúngtôi hiểu rõ những kỳ vọng và mong muốn của SSC. Hiện tại JICA đang xúc tiến hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai dự án mới trong giai đoạn tiếp theo".

Lãnh đạo JICA cho biết, hiện nay, các nhà đầu tư Nhật Bản đang hướng về đầu tư bền vững và đầu tư vào các hoạt động đảm bảo yếu tố môi trường, ổn định xã hội.

Vì thế, thông qua dự án này, SSC sẽ thúc đẩy hơn nữa yêu cầu về công bố thông tin phát triển bền vững, trong đó lồng ghép nội dung yêu cầu công bố thông tin về ESG (Báo cáo môi trường, xã hội và quản trị).

Lãnh đạo SSC và JICA đã bày tỏ sự hỗ trợ và hợp tác của hai đơn vị trong thời gian tới sẽ đem lại nhiều hiệu quả thiết thực và tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa, từ đó góp phần giúp thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ổn định, minh bạch, bền vững, cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Nhật Bản chặt chẽ hơn.

Cũng trong chuyến công tác tại Nhật Bản, Chủ tịch SSC Vũ Thị Chân Phương và Đoàn công tác cũng đã tới thăm và làm việc tại Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán Nhật Bản và Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Nhật Bản.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.