Jetstar Pacific mở đường bay quốc tế mới Đà Nẵng – Hồng Kông (Trung Quốc)

Jetstar Pacific ngày 18/1 công bố mở đường bay quốc tế mới Đà Nẵng – Hồng Kông (Trung Quốc), bay bằng máy bay Airbus A320s – 180 ghế đồng hạng phổ thông.
Đây là đường bay thường lệ quốc tế thứ 3 của Jetstar Pacific và Jetstar Group đến Đà Nẵng, tiếp sau đường bay Đà Nẵng – Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) và Đà Nẵng – Singapore hiện đang được khai thác. 
Jetstar Pacific mở đường bay quốc tế mới Đà Nẵng – Hồng Kông (Trung Quốc) ảnh 1

Hành khách làm thủ tục bay đường bay mới Đà Nẵng - Hồng Kông

Nhân dịp khai trương, Jetstar Pacific bắt đầu mở bán vé đường bay mới Đà Nẵng – Hồng Kông (Trung Quốc), bao gồm chương trình bán vé rẻ đặc biệt giá chỉ 288.000 đồng tại trang web www.jetstar.com, từ 11 giờ ngày 18/1 - 20/1/2017. 
Theo kế hoạch, chuyến bay giữa Đà Nẵng – Hồng Kông (Trung Quốc)  của Jetstar Pacific sẽ cất cánh từ ngày 27/3/2017 với tần suất 3 chuyến mỗi tuần, vào các ngày thứ Hai, Ba và thứ Bảy. Chuyến bay từ Đà Nẵng đi Hồng Kông (Trung Quốc) có số hiệu BL160, cất cánh lúc 10 giờ 10 phút. Chiều ngược lại từ Hồng Kông đi Đà Nẵng có số hiệu BL161, cất cánh lúc 14 giờ 5 phút. Tổng thời gian bay 1 giờ 45 phút.
Đường bay Đà Nẵng – Hồng Kông (Trung Quốc)  là một phần trong kế hoạch mở rộng thị trường đến khu vực Đông Bắc Á của Jetstar Pacific, sau khi hãng mở rộng mạng bay nội địa, phủ kín hầu hết các thành phố, điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Năm 2016, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng 31,6% với gần 1,7 triệu lượt khách, đây cũng là một trong 3 điểm trung chuyển hàng không nội địa lớn của Jetstar Pacific. 
Hiện Jetstar Pacific đang khai thác 37 đường bay nội địa và quốc tế. Hãng có 2 cổ đông chính là Vietnam Airlines và Tập đoàn Qantas (Qantas Airways) của Úc. 
Tiến Hiếu

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.