Ixraen - Palextin khẩu chiến về hòa đàm

Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu cho rằng Tổng thống Palextin Mahmoud Abbas đã quay lưng lại với hòa bình sau khi ông Abbas cảnh báo không thể nối lại hòa đàm nếu Ixraen không ngừng hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái trên phần đất chiếm đóng của Palextin.

Tại Trung Đông, ngày 12/2, Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu cho rằng Tổng thống Palextin Mahmoud Abbas đã quay lưng lại với hòa bình sau khi ông Abbas cảnh báo không thể nối lại hòa đàm nếu Ixraen không ngừng hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái trên phần đất chiếm đóng của Palextin.

Ông Netanyahu đưa ra nhận xét trên sau khi ông Abbas cùng ngày ra tối hậu thư rằng nếu ông Netanyahu không ngừng tất cả hoạt động xây dựng khu định cư và nhất trí đàm phán hòa bình trên cơ cở các đường biên giới 1967, thì Chính quyền Dân tộc Palextin (PNA) sẽ nối lại các nỗ lực đơn phương để Liên hợp quốc (LHQ) công nhận Nhà nước Palextin. Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh: "Thay vì tham gia đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ixraen - Palextin, ông Abbas đã chọn đứng về phía phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas", phong trào bị Mỹ và Ixraen coi là tổ chức khủng bố.

Ixraen - Palextin khẩu chiến về hòa đàm ảnh 1

Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu. Nguồn: Internet

Tuần trước, Tổng thống Abbas và thủ lĩnh Hamas Khaled Meshaal đã ký một thỏa thuận hòa giải do Cata làm trung gian sau nhiều năm chia rẽ kể từ khi Hamas kiểm soát dải Gaza năm 2007. Ngay sau đó, Thủ tướng Ixraen Netanyahu và Tổng thống nước này Shimon Peres đều lên tiếng đề nghị PNA chọn giữa Hamas hay hòa bình.

Trong khi đó, nội bộ Hamas tiếp tục bất đồng về việc hòa giải với phong trào Fatah. Một trong các thủ lĩnh hàng đầu của Hamas, ông Mahmoud al-Zahar đã chỉ trích Tuyên bố Đôha ký giữa Hamas với Phata về việc thành lập chính phủ đoàn kết do ông Abbas lãnh đạo. Ông Daha tỏ ý lo ngại về chính sách an ninh và việc hợp tác với Ixraen trong chính phủ mới.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Hội nghị Ngoại trưởng Liên đoàn Arập (AL) tại Cairo đã ra tuyên bố ủng hộ đề nghị của Palextin về việc tổ chức hội thảo hòa bình quốc tế nhằm tìm một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột Ixraen - Palextin. Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc hội thảo quốc tế về vấn đề

Palextin nhằm tìm cách chấm dứt sự chiếm đóng trên các phần lãnh thổ của người Palextin và tìm một giải pháp toàn diện cho các vấn đề biên giới, an ninh, quy chế của thành phố Jerusalem và người tị nạn, dựa trên sáng kiến hòa bình của Arập. Tuyên bố của AL cũng kêu gọi các nước thành viên quyên góp quỹ trị giá 100 triệu USD/tháng để hỗ trợ PNA vì Ixraen đã ngừng chuyển tiền thu thuế chính đáng cho chính quyền Palextin.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.