Italy yêu cầu EU chia sẻ trong vụ 450 người mắc kẹt trên biển

Ngày 14/7, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết Pháp và Malta đã đồng ý tiếp nhận mỗi nước 50 người di cư trong tổng số 450 người đang mắc kẹt trên 2 tàu tuần tra biên giới của Liên minh châu Âu (EU) sau khi không nước nào chịu mở cảng cho các tàu này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. Ảnh: TTXVN

Ông Conte đưa ra thông báo trên trên trang Facebook cá nhân, đồng thời cho biết các nước châu Âu khác cũng sẽ sớm có hành động tương tự. Nhà lãnh đạo Italy cho biết ông đã trao đổi với lãnh đạo 27 nước EU trong ngày 14/7, nhắc lại cam kết giữa các bên tại hội nghị thượng đỉnh hồi cuối tháng 6 về việc chia sẻ gánh nặng trong vấn đề người di cư.

Trong một bức thư gửi tới Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk, ông Conte đã đề nghị "một dấu hiệu rõ ràng về chia sẻ trách nhiệm trong vấn đề người di cư và xem xét khả năng tiếp nhận một phần trong số 450 người di cư mắc kẹt".

Hiện chưa có xác nhận trực tiếp từ phía Pháp về thông tin trên.

450 người di cư trái phép trên đã vượt biển từ Libya trên một chiếc thuyền gỗ và được 2 tàu tuần tra của EU tìm thấy vào sáng 13/7 tại vùng biển thuộc quyền tài phán của Malta. Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini, người phụ trách quản lý các cảng biển nước này, đã từ chối cho tàu cập cảng Italy, theo chính sách nhập cư nghiêm ngặt hơn, thay vào đó yêu cầu 2 tàu "hướng về phía Nam, tới Libya hoặc Malta".

Tuy nhiên, Malta cho rằng các tàu trên ở gần đảo Lampedusa thuộc Italy hơn Malta, đồng thời khẳng định nước này không vi phạm "nghĩa vụ nào theo các quy ước quốc tế" về giải cứu người gặp nạn trên biển.

Trước đó chỉ mấy ngày, Italy và Malta cũng tranh cãi khi cả hai đều từ chối tiếp nhận tàu Open Arms chở 60 người di cư được giải cứu ngoài khơi Libya. Trước đó nữa, ngày 9/6, tàu Aquarius của tổ chức phi lợi nhuận Pháp SOS Mediterranee rơi vào cảnh tương tự khi giải cứu được 630 người di cư trái phép tại vùng biển Trung Địa Trung Hải, cũng bị cả Malta lẫn Italy từ chối cho cấp cảng.

Động thái này đã thổi bùng tranh cãi giữa các thành viên EU về việc quốc gia nào phải chịu trách nhiệm đối với những người di cư được giải cứu tại Địa Trung Hải. Cả 2 tàu Open Arms và Aquarius sau đó đã được Tây Ban Nha cho phép cập cảng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.