Italy xét xử các đối tượng liên quan đến vụ sập cầu tại Genoa

Ngày 7/7, tòa án đã mở phiên xét xử 59 người, trong đó có cựu Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Atlantia, Giovanni Castellucci liên quan đến vụ sập cầu cạn Morandi tại thành phố cảng Genoa xảy ra cách đây 4 năm.  
Chú thích ảnh
Phần còn lại của cầu cạn Morandi ở thành phố Genoa, Italy ngày 28/6/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các tội danh truy tố đối với Castellucci bao gồm gây nguy hiểm cho an toàn giao thông trên cầu và cố tình không thực hiện các biện pháp phòng ngừa thảm họa xảy ra. Mức án tối đa cho các tội danh này là 15 năm tù. Các công tố viên đã lên danh sách 178 nhân chứng, bao gồm cả CEO hiện nay của Aspi (công ty chịu trách nhiệm vận hành cầu Morandi) là Roberto Tomasi và 2 cựu bộ trưởng hạ tầng Italy. Phiên tòa diễn ra tại phòng xét xử lớn nhất của tòa án Genoa, với màn hình được dựng lên ở bên ngoài để hàng trăm người dân và các phóng viên có thể theo dõi. Quá trình xét xử nhiều khả năng sẽ kéo dài trong hơn một năm. 

Trước đó, Thẩm phán Paola Faggioni đã chấp thuận đề xuất dàn xếp bằng tài chính của Aspi và SPEA - đơn vị phụ trách bảo trì cầu Morandi của tập đoàn Atlantia - để chấm dứt vụ kiện chống lại hai công ty này.

Ngày 14/8/2018, một nhịp cầu dài khoảng 200m trên cầu Morandi dài 1,2km thuộc tuyến đường cao tốc A10 nối thành phố cảng Genoa với miền Nam nước Pháp, bất ngờ rơi từ độ cao khoảng 100m đè xuống một đoạn đường ray tàu hỏa, một nhà máy và nhiều ngôi nhà phía dưới, khiến 43 người thiệt mạng. Thảm họa này đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng cầu đường xuống cấp tại Italy cũng như nhiều nước châu Âu.

Năm ngoái, cơ quan công tố Italy đã công bố kết luận điều tra, trong đó khẳng định "cây cầu hoàn hoàn không được bảo dưỡng, bảo trì thích hợp trong suốt 51 năm vận hành".

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.