Italy trục vớt tàu chìm khiến 700 người di cư thiệt mạng

Con tàu chở người di cư bị đắm cách đây đúng một năm trên biển Địa Trung Hải sẽ được trục vớt và đưa về cảng Augusta, thuộc vùng Sicilia.
Italy trục vớt tàu chìm khiến 700 người di cư thiệt mạng ảnh 1

Người di cư được cứu từ con tàu chìm trên Địa Trung Hải.

Theo hãng thông tấn ANSA của Italy, ngày 18/4, Công tố viên thành phố Catania thông báo con tàu chở người di cư bị đắm cách đây đúng một năm trên biển Địa Trung Hải sẽ được trục vớt và đưa về cảng Augusta, thuộc vùng Sicilia.

Chiếc tàu chở khoảng 800 người di cư, bị chìm ở ngoài khơi biển Libya đã gây ra thảm kịch trên biển Địa Trung Hải và hiện nó đang nằm ở độ sâu khoảng 360 mét so với mực nước biển. Đến nay, trong số hơn 700 nạn nhân, nhà chức trách Italy mới tìm thấy 169 thi thể. Có hàng trăm thi thể dự kiến còn nằm bên trong con tàu bị đắm. Các cơ quan chức năng của Italy cho biết họ sẽ phải sử dụng các công nghệ tiên tiến, kết hợp với hoạt động trục vớt phức tạp để đưa các thi thể nạn nhân ra ngoài.

Hải quân Italy sẽ sử dụng các thiết bị đặc biệt để nâng tàu và thu hồi thi thể của các nạn nhân bên trong. Việc thực hiện kế hoạch trục vớt chiếc tàu sẽ do Bộ Quốc phòng Italy phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành.

Vụ đắm tàu trên xảy ra vào ngày 18/4/2015 và chỉ có 28 người được cứu sống. Hai đối tượng gồm một người Tunisia và một người Syria, tình nghi tham gia đường dây buôn người trên đang chờ ngày ra tòa để xét xử các tội danh giết người, gây ra vụ chìm tàu và giúp đỡ người di cư trái phép.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.