Italy triển khai cuộc di tản ‘lớn nhất trong thời bình’ do quả bom Thế chiến II

Một chiến dịch sơ tán lớn đã diễn ra tại thành phố Brindisi phía Nam Italy, sau khi một quả bom của Anh từ Chiến tranh Thế giới thứ II được phát hiện gần một rạp chiếu phim địa phương.
Chú thích ảnh
Biệt đội phá bom đang kiểm tra quả bom vừa phát hiện. Ảnh: Lực lượng vũ trang Italy

Đây là quả bom thứ 2 chỉ trong vòng một tháng đẩy người dân Italy vào trong tình trạng khẩn cấp.

Theo đài truyền hình RT, sáng 15/12, khoảng 54.000 người dân đã được yêu cầu rời khỏi khu vực bị cho là “giới hạn đỏ” trong lúc chính quyền địa phương và quân đội chuẩn bị tháo gỡ một quả bom nặng gần 227 kg mà Không quân Hoàng gia Anh thả xuống thành phố vào năm 1941.

Hơn 60% cư dân thành phố bị ảnh hưởng từ cuộc sơ tán được cho là “lớn nhất trong thời bình”.
Tất cả các tòa nhà trong vùng “giới hạn đỏ” bao gồm bệnh viện, trường học, nhà tù đều được sơ tán.

Hơn 1.000 cảnh sát và 250 tình nguyện viên làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người dân tại Brindisi, nhằm ngăn chặn các hành vi trộm cướp trong thành phố được di tản.

Chú thích ảnh
Cận cảnh công tác tháo dỡ bom mìn. Ảnh: Lực lượng vũ trang Italy

Giới chức địa phương lo ngại công tác tháo dỡ quả bom lần này gặp nhiều khó khăn hơn so với vụ trước đó trong tháng. Một trong những thiết bị kích hoạt của quả bom đã bị hư hại, làm tăng nguy cơ nổ.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháo dỡ bom trong vòng 40 phút. Đến tối cùng ngày, giới chức Brindisi dự kiến dỡ lệnh phong tỏa đường phố và cho phép người dân trở về nhà.

Thành phố Brindisi luôn đóng một vai trò quan trọng do vị trí chiến lược phía Đông Nam của nó trên bán đảo Italy. Trong Thế chiến II, Brindisi được trưng dụng như một cảng quân sự của Hải quân Italy và bị quân Đồng minh ném bom không ngừng.

Tuần trước, hơn 10.000 người dân cũng đã được sơ tán ở Torino bởi một quả bom nặng 227 kg và chứa 65kg chất nổ TNT.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.