Italy: Tổng thống bác đơn xin từ chức của Thủ tướng, nguy cơ bầu cử sớm vẫn còn

Cùng với việc bác đơn xin từ chức của Thủ tướng Mario Draghi, Tổng thống Sergio Mattarella còn yêu cầu ông Mario Draghi ra trước Quốc hội, để việc đánh giá tình hình, phát sinh do kết quả của cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Italy Mario Draghi phát biểu tại một phiên họp của Thượng viện ở Rome, ngày 21/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 14/7, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã bác đơn xin từ chức của Thủ tướng Mario Draghi và yêu cầu Thủ tướng phát biểu trước Quốc hội để đánh giá tình hình chính trị.

Tuyên bố của văn phòng Tổng thống Mattarella viết: "Tổng thống không chấp nhận đơn từ chức và mời Thủ tướng xuất hiện trước Quốc hội, để việc đánh giá tình hình, phát sinh do kết quả của cuộc bỏ phiếu hôm nay tại Thượng viện, có thể được thực hiện trong một diễn đàn thích hợp".

Thủ tướng Draghi đã nộp đơn xin từ chức lên Tổng thống sau khi Phong trào 5 Sao (M5S), đảng lớn thứ 2 trong liên minh cầm quyền của ông, không tham gia cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Thượng viện vào ngày 14/7. Nhưng bất chấp sự tẩy chay của M5S, gói viện trợ của Thủ tướng Draghi dành cho các doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng cao đã được Thượng viện thông qua với 172 phiếu thuận và 39 phiếu chống.

Dẫu vậy, sự rút lui của M5S khiến chính phủ đứng trước nguy cơ sụp đổ thực sự và có thể dẫn đến một cuộc bầu cử sớm do hồi đầu tuần, ông Draghi đã tuyên bố chính phủ của ông sẽ không thể tiếp tục nếu không có sự ủng hộ của M5S và đã loại bỏ khả năng liên minh với đảng khác. Phát biểu trước khi đến gặp Tổng thống, Thủ tướng Draghi nói: "Các lá phiếu ngày hôm nay tại Quốc hội rất có ý nghĩa về quan điểm chính trị. Phần lớn sự đoàn kết dân tộc đã ủng hộ chính phủ này kể từ khi nó được thành lập đã không còn nữa".

Ông Draghi được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào tháng 2/2021 để giúp Italy phục hồi sau cuộc khủng hoảng COVID-19. Ông được coi là nhà lãnh đạo có khả năng sử dụng một cách có trách nhiệm các quỹ phục hồi sau đại dịch của Liên minh châu Âu (EU).

Đảng M5S, theo chủ nghĩa dân túy, đã phản đối gói viện trợ trên của ông Draghi với lý do gói này là chưa đủ để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Nhà lãnh đạo đảng M5S, cựu Thủ tướng Giuseppe Conte nói rằng chính phủ nên làm nhiều hơn nữa để giải quyết các vấn đề xã hội đang ngày càng trầm trọng ở nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực đồng euro. Tuy nhiên, ông Conte cho hay đảng vẫn sẽ để ngỏ khả năng thảo luận thêm với Thủ tướng Draghi nhằm giải quyết những khác biệt trong chính sách.

Xuân Phong-Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.