Italy thông qua luật chống khủng bố

Thượng viện Italy ngày 15/4 đã thông qua lần cuối đưa thành luật sắc lệnh đặc biệt chống khủng bố, được chính phủ nước này đưa ra hồi tháng 2 vừa qua.
Thượng viện Italy ngày 15/4 đã thông qua lần cuối đưa thành luật sắc lệnh đặc biệt chống khủng bố, được chính phủ nước này đưa ra hồi tháng 2 vừa qua.

Đây được xem là một phần trong nỗ lực của chính quyền Italy tăng cường các biện pháp cứng rắn hơn nhằm ngăn chặn những đối tượng bị coi là nguy hiểm đối với an ninh quốc gia, trong bối cảnh gia tăng nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan vào nước này.

Theo luật mới này, những đối tượng phạm tội tìm cách ra nước ngoài để gia nhập các lực lượng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hoặc tuyển mộ những tay súng nước ngoài khác sẽ phải đối mặt với bản án lên tới 8 năm tù giam. Mức án có thể tăng lên tới 10 năm đối với những phần tử hoạt động theo kiểu độc lập tác chiến, thường được gọi là “sói đơn lẻ”, là những người được huấn luyện tại Italy với mục đích tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở trong nước.
Cũng theo luật mới, nhà chức trách Italy sẽ thắt chặt kiểm soát thông tin trên mạng và cảnh sát sẽ được phép sử dụng biện pháp nghe lén để theo dõi những cuộc trao đổi thông tin và tài liệu qua điện thoại và Internet.

Ngoài ra, luật trên còn cho phép cơ quan tình báo Italy tăng cường các biện pháp mang tính phòng ngừa, cho phép lực lượng này tiến hành điều tra cả bên trong các nhà tù để ngăn chặn việc chiêu mộ các phần tử khủng bố.

Anh Ngọc (P/v TTXVN tại Italy)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).