Italy sắp gửi vũ khí phòng không cho Ukraine

Chính phủ Italy có kế hoạch gửi các loại vũ khí phòng không cho Ukraine, có thể bao gồm cả hệ thống SAMP/T chuyên ngăn chặn tên lửa chiến thuật, máy bay có/không người lái.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không SAMP/T phóng hỏa lực vào năm 2015. Ảnh: Defensenews

Theo trang Defense News, Rome đang chuẩn bị cho đợt điều động vũ khí thứ sáu tới Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2.

Cho đến nay, Italy vẫn rất kín tiếng về những gì họ đã cung cấp cho Kiev. Tuy nhiên, tên lửa đất đối không Stinger, súng cối và vũ khí chống tăng Milan hoặc Panzerfaust được cho là nằm trong các lô hàng đã chuyển giao. Bên cạnh đó còn có súng máy hạng nặng Browning, súng máy hạng nhẹ loại MG và các hệ thống chống thiết bị nổ ứng biến. Italy cũng được cho là đã gửi nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt, lựu pháo PzH 2000 và các phương tiện quân sự.

Trước việc Nga sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất để đánh sập các cơ sở hạ tầng quan trọng, Kiev đã kêu gọi tăng cường hệ thống phòng không. Tháng trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với tờ báo Italy, Corriere della Sera rằng ông đặc biệt yêu cầu Rome viện trợ các năng lực phòng không do nước này sản xuất.

Cuộc phỏng vấn đó làm gia tăng suy đoán rằng các khẩu đội tên lửa phòng không SAMP / T do Italy và Pháp chế tạo, có thể đang trên đường ra tiền tuyến.

Được đưa vào trang bị cho quân đội Italy vào năm 2013, SAMP/T là một hệ thống chống tên lửa chiến thuật đặt trên xe tải được thiết kế để chống lại tên lửa hành trình, máy bay có người lái và không người lái cũng như tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Năm 2016, Italy đã gửi một khẩu đội SAMP/T đến Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ hoạt động của NATO nhằm bảo vệ thành phố Kahramanmaras trước mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng tên lửa của Syria.

Tuy nhiên, một nhà phân tích người Italy nói với Defense News rằng có hai vấn đề liên quan đến việc gửi SAMP / T. "Đó là một hệ thống phức tạp và cần đào tạo kỹ càng, Italy không chỉ đơn giản là có nhiều khẩu đội để gửi đi”, nhà phân tích giấu tên này nói.

Theo quân đội Italy, họ hiện có 5 khẩu đội SAMP/T trong biên chế. Điều đó có nghĩa là nhiều khả năng Italy sẽ cung cấp cho Kiev hệ thống tên lửa phòng không Skyguard-Aspide cũ hơn và có nhiều hơn - do công ty MBDA (Italy) và Rheinmetall của Đức chế tạo.

Các chuyến hàng vũ khí đầu tiên của Italy tới Ukraine được chính phủ của Thủ tướng Mario Draghi khi đó ủy quyền. Sau cuộc bầu cử vào tháng trước, ông Draghi đã được thay thế bởi nhà lãnh đạo cực hữu Giorgia Meloni. Nữ Thủ tướng Meloni dẫn đầu một liên minh với lãnh đạo đảng Liên đoàn Matteo Salvini và cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi.

Cả hai ông Salvini và Berlusconi đều là những người từng rất ngưỡng mộ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong quá khứ và cả hai đều ủng hộ việc sáp nhập Crimea vào năm 2014, làm dấy lên lo ngại rằng chính quyền mới của Italy có thể phản đối việc tiếp tục vận chuyển vũ khí tới Ukraine.

Tuy nhiên, Thủ tướng Meloni đã nhiều lần cam kết ủng hộ Kiev và tuyên bố các hoạt động viện trợ quân sự sẽ tiếp diễn không bị gián đoạn.

Dù vậy, bà Meloni cũng phải đối mặt với một số lượng lớn cử tri phản đối việc cung cấp vũ khí. Cuối tuần trước, ít nhất 40.000 người biểu tình đã xuống đường ở Rome để kêu gọi hòa bình ở Ukraine, với nhiều người phản đối viện trợ vũ khí và mang theo biểu ngữ lên án NATO.

Giuseppe Conte, thủ lĩnh của đảng Năm Sao, đã thách thức chính phủ tổ chức một cuộc tranh luận về lô hàng viện trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine tại Quốc hội.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.