Italy sẵn sàng đảm bảo quy chế trung lập của Ukraine

Rome đang nỗ lực “không ngừng” để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và sẵn sàng đảm bảo tình trạng trung lập của Ukraine - Ngoại trưởng Luigi Di Maio cho biết.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine, Zelensky cũng tỏ ra cởi mở với tình trạng trung lập của đất nước khi trả lời phỏng vấn truyền thông Nga vào cuối tháng 3. Ảnh: Politico

Theo đài RT (Nga), Italy  đang tích cực tìm cách trung gian cho hòa bình ở Ukraine và sẵn sàng trở thành người bảo đảm tình trạng trung lập của đất nước này, Bộ trưởng Ngoại giao Luigi Di Maio cho biết ngày 2/4. Nhà ngoại giao hàng đầu Italy đưa ra những khẳng định này sau khi gặp người đồng cấp Azerbaijan Jeyhun Bayramov tại Baku.

“Italy đang nỗ lực không ngừng để chấm dứt cuộc xung đột này thông qua các biện pháp trừng phạt và không bao giờ từ bỏ các kênh ngoại giao. Việc tiếp tục đàm phán giữa các bên và thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo là những ưu tiên”, ông Di Maio tuyên bố, đồng thời thừa nhận rằng “đã đạt được tiến bộ” trong các cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần.

Theo Ngoại trưởng Di Maio, Rome cuối cùng đã sẵn sàng để trở thành người bảo đảm cho quy chế trung lập tiềm năng của Ukraine, một tình trạng cho phép nước này tránh liên kết với bất kỳ khối quân sự nào. Thiết lập một quy chế như vậy và đảm bảo rằng Kiev không bao giờ gia nhập liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu là một trong những yêu cầu chính mà Moskva đưa ra.

Chính phủ Italy sẵn sàng đóng góp vào tiến trình hòa bình và đảm bảo tính trung lập của Ukraine.
Moskva đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại quốc gia láng giềng của mình vào cuối tháng 2, cáo buộc Ukraine không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk đã ký năm 2014. Nga cũng công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass là Donetsk và Lugansk. Các giao thức trung gian do Đức và Pháp đã được thiết kế để chính thức hóa tình trạng của các khu vực này trong nhà nước Ukraine.

Hiện Nga đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập NATO. 

Theo tờ Politico, trong cuộc trả lời phỏng vấn với các hãng truyền thông Nga hôm 28/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tỏ ra cởi mở với tình trạng trung lập của quốc gia và một "thỏa hiệp" đối với khu vực Donbas như một phần của các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

“Các đảm bảo an ninh và tính trung lập, tình trạng phi hạt nhân hóa của đất nước chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua điều đó”, ông Zelenskyy nói với các tổ chức thông tấn Nga Meduza, Kommersant, Novaya Gazeta và TV Rain, bằng tiếng Nga trong suốt cuộc phỏng vấn.

Đối với Ukraine, tình trạng trung lập đồng nghĩa với việc từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, biến nước này trở thành quốc gia vùng đệm giữa Nga và liên minh quân sự phương Tây.

Ông Zelenskyy cũng đưa ra các điều kiện nghiêm ngặt cho những nhượng bộ tiềm tàng này: Quân đội Nga sẽ phải rút về các vị trí trước ngày 24/2 và bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào sẽ được đưa ra cho người dân Ukraine trong một cuộc trưng cầu dân ý, có thể mất tới một năm để tổ chức. Zelenskyy cho biết, trưng cầu dân ý là một điều kiện nghiêm ngặt và cho rằng người Ukraine phải có tiếng nói trong bất kỳ thay đổi lãnh thổ tiềm tàng nào đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp.

Tổng thống Ukraine bác bỏ việc tìm cách chiếm lại tất cả lãnh thổ do Nga kiểm soát bằng vũ lực, đồng thời cảnh báo điều này có thể dẫn đến Thế chiến III. Ông bày tỏ sẵn sàng theo đuổi một "thỏa hiệp" đối với khu vực Donbas ở phía đông Ukraine.

Nhà lãnh đạo cũng tuyên bố Ukraine từ chối thảo luận về những yêu cầu khác của Nga, như phi quân sự hoá đất nước. Ông khẳng định sẽ không có thỏa thuận hòa bình nào có thể thực hiện được nếu không có lệnh ngừng bắn và rút quân.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.