Italy, Pháp thúc đẩy kiểm soát biên giới châu Âu

Ngày 17/1, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã có cuộc điện đàm với Tổng thổng Pháp Emmanuel Macron nhằm thảo luận về những vẫn đề trọng tâm của chương trình nghị sự châu Âu và thế giới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn thông báo từ Phủ Thủ tướng Italy cho biết, tại cuộc điện đàm, lãnh đạo hai nước đã tái khẳng định sự hỗ trợ đầy đủ cho Ukraine và tính cấp bách của việc xác định những giải pháp hiệu quả ở cấp độ châu Âu để hỗ trợ khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp châu Âu, cũng như vấn đề chống nhập cư bất hợp pháp thông qua kiểm soát hiệu quả biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu (EU). Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thảo luận về những vấn đề này.

Cuộc điện đàm diễn ra trong không khí cởi mở, thân mật, và được xem là dấu hiệu tan băng căng thẳng quan hệ giữa Italy và Pháp liên quan đến vấn đề người di cư. Hồi tháng 11/2022, sau khi Thủ tướng Meloni lên nắm quyền, căng thẳng giữa hai bên đã xuấ thiện liên quan đến việc tiếp nhận tàu cứu hộ người di cư Ocean Viking của tổ chức phi chính phủ Pháp Sos Mediterranee. Nhà chức trách Italy đã không cho phép tàu cập cảng và 230 người di cư trên tàu cuối cùng đã được phép lên bờ tại Pháp. Vụ việc được Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darminin nhìn nhận "sẽ gây những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng với quan hệ song phương".

Ngoài ra, cuộc điện đàm cũng được xem là nỗ lực của Tổng thống Pháp nhằm tìm kiếm các đồng minh đáng tin cậy trong chiến lược "Made in Europe" được đưa ra mới đây, với những đề xuất để ứng phó với thách thức từ xung đột Ukraine, cũng như Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ, nhằm tránh nguy cơ phi công nghiệp hóa châu Âu, thất nghiệp và lạm phát.

Hải Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.