Italy nỗ lực thay thế hoàn toàn nguồn cung khí đốt từ Nga

Giá năng lượng vốn đã tăng vọt do cuộc xung đột Nga - Ukraine, giờ đây, các nước châu Âu lại phải đối mặt với lo ngại tập đoàn Gazprom của Nga có thể ngừng cung cấp hoàn toàn trong những tháng tới. Nhưng tập đoàn năng lượng quốc doanh Eni của Italy đã tự tin thiết kết các sáng kiến thay thế hoàn toàn nguồn cung khí đốt từ Nga.
Chú thích ảnh
Biểu tượng tập đoàn dầu khí Eni của Italy tại San Donato, gần thành phố Milan. Ảnh: AFP/TTXVN

Tập đoàn năng lượng quốc doanh khổng lồ Eni của Italy tin rằng họ sẽ có thể thay thế hoàn toàn lượng khí đốt nhập khẩu của Nga vào năm 2025 do sự không chắc chắn về nguồn cung năng lượng của Moskva cho châu Âu đang buộc các nước phải tìm kiếm các nguồn thay thế.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 31/7, Tập đoàn Eni tuyên bố rằng các sáng kiến được thiết kế để đảm bảo các nguồn cung mới, tương đương 100% số lượng 20 tỷ mét khối khí đốt hàng năm mà Nga xuất khẩu sang thị trường Italy, vào năm 2025.

Sau khi ký các thỏa thuận cung cấp khí đốt mới với các nước Algeria, Ai Cập và Congo vào đầu năm nay, Eni nhận thấy các cơ hội nổi lên ở các quốc gia khác bao gồm Libya, Angola, Mozambique và Indonesia, cũng như ở trong nước. Trong một hội nghị trực tuyến với các nhà phân tích, Giám đốc điều hành của Eni Claudio Descalzi cho biết: “Sau các thỏa thuận khí đốt mới với các đối tác của chúng tôi ở Algeria, Congo và Ai Cập hồi đầu năm, vào tháng 6, Eni đã tham gia liên doanh North Field East ở Qatar, một phần của dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới”.

Theo kế hoạch, Algeria dự kiến sẽ cung cấp thêm 6 tỷ mét khối (bcm) khí đốt vào năm 2023, tăng lên 9 bcm vào năm 2024. Ông Descalzi nói: "Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra khí đốt ở Algeria... chúng tôi cũng đang làm việc hiệu quả, với sự phối hợp tốt, với công ty Sonatrach của (Algeria) để có thể tăng (lượng cung cấp khí đốt)".

Eni là một trong những khách hàng mua buôn khí đốt lớn nhất của Nga. Kể từ giữa tháng 6, tập đoàn Gazprom của Nga đã cung cấp ít khí đốt hơn so với yêu cầu cho Eni, và các nước châu Âu lo ngại rằng họ có thể ngừng cung cấp hoàn toàn trong những tháng tới.

Eni tự tin rằng đơn vị danh mục đầu tư khí & LNG toàn cầu (GGP) của họ sẽ ít nhất là không bị lỗ trong năm 2022, ngay cả khi Moskva ngừng cung cấp khí đốt từ mùa Đông này. Giám đốc của GGP Cristian Signoretto cho biết Eni hiện đang nhận khoảng 27 triệu mét khối khí đốt của Nga mỗi ngày.

Trước đó, ngày 29/7, Eni công bố lợi nhuận ròng đã điều chỉnh trong quý II của họ là 3,81 tỷ euro, nâng tổng số lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm 2022 lên 7,08 tỷ euro, trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt do cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Italy cam kết có kế hoạch cắt giảm 80% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ các sản phẩm năng lượng của mình vào năm 2050, với việc ngày càng tập trung vào các nguồn năng lượng tái tạo.

Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.