Italy nhất trí tiếp nhận người di cư được cứu trên biển

Italy nhất trí tiếp tục tiếp nhận những người di cư được cứu trên biển, ít nhất cho đến khi Liên minh châu Âu (EU) đưa ra được một chiến lược rộng hơn nhằm phân bổ số lượng người di cư một cách công bằng.

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Italy Enzo Moavero Milanesi đưa ra ngày 23/7 sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức Heiko Maas ở Berlin.

Phát biểu với báo giới, ông Milanesi cho biết các đối tác EU sẽ tìm kiếm một giải pháp về chiến lược đối với vấn đề người di cư trong 5 tuần tới. Trong thời gian đó, Rome sẽ đảm bảo các tàu cứu hộ người di cư có thể cập cảng nước này.

Chú thích ảnh
Người di cư tới cảng Pozzallo, Sicily, Italy sau khi được cứu trên biển ngày 16/7. Ảnh: EFE-EPA/TTXVN

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng các nước EU cần "xem xét lại toàn bộ nguyên tắc hoạt động, tránh để tất cả người di cư được cứu chỉ đổ dồn lên một nước".

Về phần mình, Ngoại trưởng Maas đã chia sẻ quan điểm của Rome khi phải đối mặt với vấn đề người di cư. Theo ông, hiện số người di cư đến Tây Ban Nha nhiều hơn trong khi số người đến Italy giảm đi. Ngoại trưởng Maas cũng hy vọng toàn bộ các nước EU ủng hộ các thỏa thuận hiện hành và việc cứu hộ trên biển là một trong số đó.

Trong khi châu Âu vẫn chia rẽ về chính sách đối với người di cư, ngày 20/7, Italy tuyên bố kiên quyết từ chối cho phép tiếp nhận người di cư được giải cứu ngoài khơi. Lập trường của Italy và các vấn đề liên quan đã được đem ra thảo luận tại một phiên họp cùng ngày của các quan chức EU ở Brussels (Bỉ).

Tại cuộc họp này, các nhà ngoại giao đã nhất trí xem xét lại các chiến dịch hải quân của liên minh. Italy hiện đang chỉ huy chiến dịch quân sự Sophia của EU được triển khai từ năm 2015 sau hàng loạt các vụ đắm tàu tại Địa Trung Hải.

Một quan chức ngoại giao EU tham gia thảo luận khẳng định chiến dịch này sẽ được duy trì. Hiện các bên nỗ lực đạt được nhất trí về hành động tương lai trong khuôn khổ cơ chế của EU và một lộ trình rõ ràng.

Tháng trước, Italy cũng đã đề xuất thành lập các trung tâm tiếp nhận và nhận dạng để sàng lọc người di cư tại châu Phi, như một biện pháp nhằm giải quyết những chia rẽ giữa các nước thành viên EU về cách thức ứng phó với làn sóng hơn 1 triệu người di cư tới châu Âu kể từ năm 2015.

Theo thống kê của Tổ chức Di trú quốc tế (IMO), từ đầu năm 2018 đến ngày 18/7 vừa qua, 51.782 người di cư và tị nạn đã đến được châu Âu bằng đường biển, thấp hơn so với mức 110.189 người ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái và giảm hơn 4 lần so với năm cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, tổng số người di cư thiệt mạng từ đầu năm đến nay là gần 1.500 người.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.