Italy lần đầu tiên sau Thế chiến 2 có một chính phủ cánh hữu lãnh đạo

Giorgia Meloni nhiều khả năng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Italy sau khi Liên minh cánh hữu do đảng Anh em Italy (FdI) của bà Meloni lãnh đạo giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo của đảng FdI Giorgia Meloni bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ở Rome ngày 25/9/2022. ẢNh: Reuters

Theo hãng tin Reuters ngày 26/9, Liên minh cánh hữu do đảng Anh em Ý của bà Giorgia Meloni lãnh đạo đã giành được đa số trong Quốc hội khóa tới.

Kết quả sơ bộ cho thấy, liên minh cánh hữu do đảng Anh em Italy (FdI) đang dẫn đầu với 43% phiếu ủng hộ và đang trên đường chiếm đa số rõ rệt trong nghị viện. Truyền hình RAI cho biết liên minh cánh hữu có thể giành được từ 227 đến 257 ghế trong Hạ viện gồm 400 ghế, và 111 đến 131 ghế trong Thượng viện gồm 200 ghế.

Dữ liệu tạm thời cũng cho thấy tỷ lệ cử tri Italy đi bỏ phiếu chỉ là 64,1% so với 74% cách đây 4 năm - một con số thấp kỷ lục ở một quốc gia trong lịch sử có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao.

Bà Meloni, với tư cách là lãnh đạo của đảng liên minh lớn nhất, cũng có khả năng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Italy. Bà Meloni, 45 tuổi, đã cam kết ủng hộ chính sách của phương Tây đối với Ukraine và không chấp nhận rủi ro quá mức với nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực đồng euro.

Tuy nhiên, kết quả này có thể sẽ gióng lên hồi chuông cảnh báo ở các nước châu Âu và trên thị trường tài chính, do mong muốn duy trì sự thống nhất khi đối đầu với Nga và lo ngại về khoản nợ lớn của Italy.

Italy có lịch sử bất ổn chính trị và thủ tướng tiếp theo sẽ lãnh đạo chính phủ thứ 68 của nước này kể từ năm 1946 và phải đối mặt với một loạt vấn đề, đặc biệt là chi phí năng lượng leo thang và những khó khăn kinh tế ngày càng tăng.

Cuộc bầu cử sớm được tổ chức hơn 2 tháng sau khi chính phủ Thủ tướng Mario Draghi tuyên bố từ chức. Đây là cuộc tổng tuyển cử khá đặc biệt tại Italy, với nhiều “lần đầu tiên” - như được tổ chức vào tháng 9, khác với thông lệ tổ chức vào mùa Xuân trong hơn 100 năm qua. 

Đây cũng là lần đầu tiên công dân Italy trong độ tuổi từ 18-25 được chính thức tham gia bầu các đại diện của mình ở cả Thượng viện, ngoài việc được đi bầu Hạ viện. Ngoài ra, lần đầu tiên số nghị sỹ được bầu tại cả Hạ viện và Thượng viện giảm xuống lần lượt 400 và 200 người, thay vì số lượng tương ứng 630 và 315 trước đây, khiến sự cạnh tranh khốc liệt hơn.

Quốc hội mới của Italy không họp cho đến ngày 13/10 tới, tại thời điểm đó nguyên thủ quốc gia sẽ triệu tập các nhà lãnh đạo đảng và quyết định về cơ cấu của chính phủ mới.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.