Italy lần đầu tiên sau 60 năm vắng mặt tại World Cup

Sự vô duyên của những chân sút đã khiến Italy không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng để giành quyền góp mặt ở World Cup 2018 trận play-off lượt về World Cup 2018 khu vực châu Âu với Thụy Điển diễn ra trên sân San Siro rạng sáng nay (14/11). Như vậy, lần đầu tiên sau 60 năm, Italy - đội bóng từng 4 lần đăng quang tại World Cup vắng mặt tại một kỳ World Cup.
Italy lần đầu tiên sau 60 năm vắng mặt tại World Cup ảnh 1

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Italy.

Sân vận động San Siro - SVĐ lớn nhất đất nước hình chiếc ủng đã được lấp kín bởi hơn 74.000 CĐV Italy và bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài đã tiếp thêm sức mạnh cổ vũ cho các cầu thủ ở dưới sân.

Trận đấu này, với việc thiếu vắng tiền vệ trụ cột Marco Verratti, HLV Giampiero Ventura đã thay thế bằng Jorginho và giữ nguyên sơ đồ 3-5-2. Cũng giống như trận lượt đi, sơ đồ chiến thuật này đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự linh hoạt của các cầu thủ Thụy Điển. Cũng có thể nhận ra, chiến lược gia 69 tuổi Ventura chưa cho thấy nhiều ý tưởng sáng tạo về lối chơi kể từ khi dẫn dắt tuyển Thiên Thanh sau Euro 2016. Dưới thời HLV này, đội Italy thiếu tinh thần chiến đấu cao, thiếu sự hoa mỹ và sắc sảo.

Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải dâng lên tấn công để tìm bàn thắng, Italy là đội chơi chủ động tấn công, nhưng trong một ngày thi đấu kém duyên, các chân sút của họ không thể một lần làm tung lưới Thụy Điển. Đặc biệt là Italy thiếu một cầu thủ sáng tạo ở tuyến giữa nên không vượt qua được hàng phòng ngự số đông và chơi bóng bổng tốt của Thụy Điển.

Italy lần đầu tiên sau 60 năm vắng mặt tại World Cup ảnh 2

Tinh thần thi đấu quyết liệt, lối chơi thông minh đã giúp Thụy Điển vượt qua được Italy hùng mạnh.

Ở chiều ngược lại, Thụy Điển chủ động phòng ngự dày đặc và chờ đợi đối phương mắc sai lầm để tung ra những đòn phản công “kết liễu”. Súy chút nữa họ đã làm được điều này nếu như trogj tài chính bắt chính xác, họ đã có thể có được tới 2 quả phạt 11m, nhưng vị trọng tài người Tây Ban Nha đã không làm điều đó với Italy và “giúp” đội chủ nhà không phải nhận bàn thua ở hiệp đấu thứ nhất.

Sang hiệp 2, HLV Ventura tung thêm những tiền đạo trẻ như El Shaarawy, Andrea Belotti vào sân tăng cường cho hàng tấn công và tuyển Italy đã có thêm vài cơ hội. Tuy nhiên, do nôn nóng nên ở tình huống quyết định những pha dứt điểm không tốt trong tư thế thuận lợi của các cầu thủ, khiến Italy không thể có được bàn thắng.

Xuất sắc cầm hòa Italy 0 - 0 ở trận lượt về này, Thụy Điển chính thức giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2018 với kết quả chung cuộc sau 2 lượt trận là 1 - 0.

Italy lần đầu tiên sau 60 năm vắng mặt tại World Cup ảnh 3

Sau trận đấu này, nhiều "cận vệ già" của Azzurri nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay.

Đây là lần đầu tiên tuyển Italy vắng mặt tại World Cup kể từ năm 1958. Thất bại ở “trận đấu lịch sử”, sẽ là dấu chấm hết cho những cận vệ già của Azzurri như Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli và Daniele De Rossi (3 cái tên còn sót lại từ đội hình vô địch thế giới năm 2006), thậm chí cả Giorgio Chiellini hay Leonardo Bonucci trong màu áo Thiên Thanh.

Minh Đăng/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.