Italy: Kinh tế khó khăn, số vụ tự tử tăng

Ngày càng có nhiều người ở Italy tìm đến cái chết khi không thể vượt qua những khó khăn về tiền bạc.
Số liệu của Trung tâm nghiên cứu kinh tế xã hội LinkLab, cho biết ngày càng có nhiều người ở Italy tìm đến cái chết khi không thể vượt qua những khó khăn về tiền bạc.
Italy: Kinh tế khó khăn, số vụ tự tử tăng ảnh 1

Tính riêng 10 tháng đầu năm 2013, số người thất nghiệp tự tử là 46 người, tăng 18 người so với cùng kỳ năm 2012.

Tính từ đầu năm 2013 đến nay, đã có 119 người tự kết liễu cuộc đời, cao hơn nhiều so với con số 89 người tự tử trong năm 2012. Trong đó, tính riêng 10 tháng đầu năm 2013, số người thất nghiệp tự tử là 46 người, tăng 18 người so với cùng kỳ năm 2012. Các vụ tự tử trên xảy ra ở tất cả các vùng miền, với lứa tuổi chủ yếu trong khoảng từ 45 - 64, tuy nhiên tại vùng đông bắc Italy, nơi có truyền thống về công nghiệp và dịch vụ, xảy ra nhiều vụ tự tử nhất. Các nạn nhân thuộc nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, trong đó đáng chú ý có tới 45,5% số người tự tử là các chủ doanh nghiệp bị vỡ nợ hoặc phá sản.Số liệu trên cho thấy sự leo thang đáng lo ngại trong các vụ tự tử vì nguyên nhân kinh tế bởi số vụ tự tử gia tăng theo từng tháng của năm như tháng 9/2013 có 13 người, tháng 10 có 16 người. Báo cáo cũng chỉ ra rằng rất nhiều người bị dồn vào đường cùng do “nợ nần ngày càng chồng chất” hoặc bất ngờ mất việc làm đã tự lấy đi cuộc sống của mình. Italy đang trải qua cuộc suy thoái dài nhất trong hai thập kỷ qua. Theo Cơ quan thống kê nhà nước Italy, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong 9 tháng đầu năm cao ở mức kỷ lục 12,5%. Cho dù Chính phủ Italy tỏ ra lạc quan về việc phục hồi trong năm tới, nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy tình hình suy thoái kinh tế tại nước này sẽ sớm kết thúc.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.