Italy kêu gọi EU cải cách quy định về thâm hụt ngân sách và nợ công

Ngày 9/9, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cải cách các quy định về hạn chế thâm hụt ngân sách xuống 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Lời kêu gọi này được nhà lãnh đạo Italy đưa ra trước thềm cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện về chương trình chính sách của chính phủ liên minh mới “vàng-đỏ” giữa đảng dân túy Phong trào 5 sao (M5S) và đảng Dân chủ (PD). 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte phát biểu tại phiên họp Hạ viện ở Rome, Italy, ngày 9/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội liên quan tới các quy định nhằm hạn chế ngân sách chính phủ các nước EU, trong đó có Italy đang ngập trong nợ nần, Thủ tướng Conte nói: "Chúng ta cũng cần cải thiện Hiệp ước Ổn định và tăng trưởng và việc áp dụng hiệp ước này nhằm đơn giản hóa các quy định nhằm tránh tác động mang tính chu kỳ và cải thiện hoạt động đầu tư".

Hiệp định này là vấn đề chính giữa EU và Chính phủ Italy tiền nhiệm. Theo kế hoạch, Italy sẽ đệ trình kế hoạch cân đối ngân sách lên EU trong những tuần tới. Nếu không, nước này có nguy cơ bị tăng thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/1/2020 tới - động thái được dự báo là sẽ tác động tới các hộ gia đình nghèo nhất và có thể đẩy nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái. 

Nợ công của Italy hiện ở mức hơn 2,3 tỷ euro, tương đương 132% GDP của nước này. Như vậy, Italy là nước có nợ công lớn thứ hai trong số các nước Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), sau Hy Lạp.

EU liên tục kêu gọi Chính phủ Italy giảm thâm hụt ngân sách và nợ công. Chính phủ Italy tiền nhiệm đã nhất trí giảm mức thâm hụt ngân sách xuống mức 2,04% GDP vào năm 2019 thay vì ở mức 2,4%, song vẫn chưa chắc chắn về ngân sách 2020.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.