Italy giải cứu gần 560 người di cư trên biển

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 29/12, Bộ Nội vụ Italy đã cho phép tàu Geo Barents của Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MFS) chở 558 người di cư cập cảng Augusta, vùng Sicilia, sau gần hai tuần lênh đênh trên biển.
Chú thích ảnh
Người di cư từ Libya được Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cứu tại khu vực ngoài khơi đảo Lampedusa, Italy. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Truyền thông Italy cho biết trong số những người di cư này có 174 trẻ vị thành niên, đa phần (143 em) không có người thân đi cùng. Sau khi được xét nghiệm COVID-19, tất cả các em đã được chuyển đến các trung tâm tiếp nhận người di cư, những người còn lại được chuyển sang tàu cách ly. Phần lớn những người này đến từ các quốc gia như Sudan, Nigeria, Eritrea, Ai Cập, Côte d'Ivoire...

Trước đó, ngày 28/12, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio và Tổng thống Tunisia Kais Saied đã hối thúc cộng đồng quốc tế hỗ trợ giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tình trạng nhập cư bất hợp pháp và vấn nạn chống buôn người ở cả hai bờ Địa Trung Hải.

Số liệu thống kê của Liên hợp quốc (LHQ) cho thấy kể từ đầu năm đến nay đã có khoảng 114.584 người di cư tới Italy, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Cyprus và Malta, cao hơn gấp đôi so với con số 59.031 người của năm 2020. Số người di cư thiệt mạng hoặc mất tích trên biển lên tới khoảng 1.839 người.

Hải Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.