Italy dự đoán bi quan về triển vọng kinh tế

Ngân hàng trung ương Italy đã hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế nước này, trong bối cảnh các điều kiện tín dụng thắt chặt và kinh tế toàn cầu tiếp tục u ám "phủ bóng đen” lên triển vọng phát triển của Italy trước cuộc bầu cử vào tháng 2/2013.

Trong báo cáo vừa đưa ra cuối tuần qua, Ngân hàng trung ương Italy đã hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế nước này, trong bối cảnh các điều kiện tín dụng thắt chặt và kinh tế toàn cầu tiếp tục u ám "phủ bóng đen” lên triển vọng phát triển của Italy trước cuộc bầu cử vào tháng 2/2013.

Theo Ngân hàng trung ương Italy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này dự kiến sẽ sụt giảm 1% trong năm 2013, cao hơn dự báo âm 0,2% đưa ra hồi tháng 7/2012. Báo cáo kinh tế hàng quý của Ngân hàng trung ương cũng nêu bật những thách thức kinh tế mà chính phủ sắp kế nhiệm sẽ phải đối mặt, khi mà cuộc suy thoái bắt đầu từ quý I/2011 có thể kéo dài sang năm 2013. Báo cáo chỉ dám dự kiến mức khôi phục yếu và bấp bênh của kinh tế Italy trong nửa cuối năm 2013, trước khi sẽ tăng nhẹ trở lại 0,7% trong năm 2014, so với mức sụt giảm có thể đã lên tới 2,1% năm 2012.

Thủ tướng Italy Mario Monti, người lên nắm quyền vào lúc cuộc khủng hoảng tài chính lên đến cao trào năm 2011, tỏ ý tin tưởng vào khả năng Italy sẽ khôi phục được sự tín nhiệm của quốc tế. Tuy nhiên, chính ông cũng đánh giá rằng sự suy thoái kinh tế của đất nước có thể đã trầm trọng thêm bởi các biện pháp khắc khổ mà chính quyền kỹ trị hiện tại đã và đang áp dụng và điều này đặt ra thách thức to lớn đối với chính quyền kế nhiệm sau cuộc bầu cử ngày 24-25/2 tới.

Nhấn mạnh những khó khăn mà nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) phải đương đầu kể từ khi cuộc khủng hoảng xảy ra, Ngân hàng trung ương Italy nói rằng cho dù kinh tế nước này có thể tăng trưởng trở lại trong năm 2014, thì GDP của nước này cũng vẫn thấp hơn gần 7 điểm phần trăm so với mức tương ứng hồi năm 2007.

Ngân hàng trên nhận định, tỷ lệ nợ trên GDP của nước này theo ước tính của Chính phủ Italy sẽ leo lên tương đương 126,1% năm 2013, có thể bắt đầu giảm trong năm 2014, nhờ thặng dư ngân sách ban đầu (chưa tính đến chi phí trả nợ) được cải thiện và kinh tế quốc dân tăng trưởng trở lại. Dù đảng phái nào lên nắm quyền sau cuộc tổng tuyển cử đều phải tiếp tục cân bằng ngân sách tài chính công và theo đuổi các cải cách để phục hồi sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trang Nhung (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.