Italy đòi Pháp trả nàng Mona Lisa

Các nhà hoạt động Italy đã thu thập được hơn 150.000 chữ ký kêu gọi bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) trả lại bức tranh Mona Lisa của danh họa Leonardo Da Vinci về quê nhà là thành phố Florence (Italy).

Các nhà hoạt động Italy đã thu thập được hơn 150.000 chữ ký kêu gọi bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) trả lại bức tranh Mona Lisa của danh họa Leonardo Da Vinci về quê nhà là thành phố Florence (Italy).

Italy đòi Pháp trả nàng Mona Lisa ảnh 1

Bức tranh Mona Lisa. Ảnh: Internet

Theo Ủy ban di sản lịch sử, văn hóa và môi trường quốc gia Italy, bức tranh nổi tiếng nhất thế giới này phải được trưng bày ở bảo tàng Uffizi – nơi nàng Mona Lisa từng “ở” đầu thế kỷ 20.

Chủ tịch ủy ban nói trên, ông Silvano Vincenti, cho biết ông đã chính thức đề nghị Bộ trưởng Văn hóa Pháp, Aurelie Filippetti, trả lại bức tranh. Ông cho rằng việc bức tranh quay về quê nhà sẽ có giá trị lịch sử cao, cả về mặt biểu tượng và đạo đức.

Tuy nhiên, bảo tàng Louvre đã tỏ ra lạnh nhạt với lời đề nghị của ủy ban. Việc Italy đòi lại kiệt tác này có thể không hề dễ dàng.

Người ta cho rằng danh họa Leonardo bắt đầu vẽ chân dung Mona Lisa dựa trên hình mẫu là Lisa del Giocondo, vợ một thương gia tơ lụa giàu có người Tuscan vào năm 1503 ở Florence. Tuy nhiên, các nhà lịch sử nghệ thuật cho rằng ông đã mang bức tranh theo khi chuyển đến Pháp năm 1516.

Sau đó, hoàng gia Pháp đã sở hữu bức tranh. Sau một thời gian ngắn trưng bày ở Versailles, nàng Mona Lisa được ngự ở bảo tàng Louvre từ Cách mạng Pháp.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).