Italy đối mặt với nguy cơ tiếp tục hạn hán trong năm 2023

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, các con sông và hồ của Italy đang phải đối mặt với một năm hạn hán nghiêm trọng nữa, sau một mùa Đông ít mưa và tuyết, gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ quả đối với nông nghiệp, thủy điện và nguồn nước uống tại nước này.
Chú thích ảnh
Mực nước sông Tiber ở Rome, Italy, xuống mức thấp do hạn hán ngày 2/7/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các khu vực rộng lớn của sông Po, con sông dài nhất Italy cung cấp nước cho một số vùng miền Bắc và miền Trung Italy, đã bị khô hạn, trong khi mực nước trên hồ Garda hiện ở mức thấp nhất trong 35 năm qua vào mùa Đông. Mực nước thấp hơn bất thường ở Venice đã làm cạn kiệt các con kênh của thành phố, khiến những chiếc thuyền gondola bị mắc cạn.

Hội đồng Nghiên cứu quốc gia (CNR) của Italy cho biết lượng mưa ở miền Bắc nước này đã giảm 40% trong năm 2022 và việc không có mưa kể từ đầu năm 2023 là nghiêm trọng. Đặc biệt, sau một mùa Đông ít mưa và tuyết, nếu không có mưa vào mùa Xuân, sông Po, chảy từ dãy núi Alps ở Tây Bắc Italy, qua đồng bằng sông Po trước khi đến biển Adriatic, sẽ phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng giống năm ngoái - đợt hạn hán tồi tệ nhất ảnh hưởng đến tuyến đường thủy này trong 7 thập kỷ. Tại khu vực Pavia của thung lũng sông Po, mực nước hiện thấp hơn 3 mét so với mực nước biển, biến các bờ sông thành bãi biển – một hiện tượng thường thấy vào mùa Hè.

Ông Luca Mercalli, Chủ tịch Hiệp hội Khí tượng Italy, cho biết mùa Xuân thường là mùa có mưa nhiều nhất tại thung lũng sông Po. Nếu lượng mưa vào các tháng 4 - 5 có thể bù lại thì đó là hy vọng cuối cùng. Nếu năm nay tiếp tục không có mưa Xuân, thì đây sẽ là lần đầu tiên Italy không có mưa Xuân trong hai năm liên tiếp.

Sông Po cũng chảy qua các vùng Emilia - Romagna và Veneto, một trong những vùng nông nghiệp quan trọng nhất ở châu Âu. Ngoài đợt nắng nóng kéo dài năm 2022, thung lũng sông Po cũng đã trải qua hạn hán vào các năm 2007, 2012 và 2017. Các nhà khoa học cho biết việc hạn hán xảy ra ngày càng thường xuyên là một dấu hiệu nữa của khủng hoảng khí hậu.

Coldiretti, Hiệp hội nông dân lớn nhất của Italy, cho hay đợt hạn hán năm 2022 đã gây thiệt hại tới 6 tỷ euro (6,4 tỷ USD) cho ngành nông nghiệp. Hiệp hội này cảnh báo rằng nếu không ngăn chặn một đợt hạn hán kéo dài và nghiêm trọng nữa, thì 1/3 sản lượng nông nghiệp có thể gặp rủi ro trong năm nay. Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền lưu vực sông Po, Alessandro Bratti nhấn mạnh tình hình thiếu nước nghiêm trọng nhất ở các vùng Piedmont và Lombardy, trong khi hạn hán đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất thủy điện ở vùng Trentino. Với mực nước sông Po quá thấp, một vấn đề nữa là nước biển đang lấn sâu hơn vào sông, lấp đầy các tầng chứa nước và khiến nước không thể sử dụng được để tưới tiêu cho đất nông nghiệp. 

Mùa Hè năm ngoái, Chính phủ Italy, lúc đó do Thủ tướng Mario Draghi đứng đầu, đã giải ngân 36,5 triệu euro (39,1 triệu USD) để giúp đỡ các vùng bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Động thái này cũng cho phép chính quyền địa phương có hành động ngay lập tức, chẳng hạn như áp dụng các biện pháp phân phối nước.

Mặc dù các biện pháp được chính quyền lưu vực sông Po điều phối, nhưng cơ quan này chỉ có quyền tư vấn, chẳng hạn như đề xuất những cách nông dân có thể sử dụng ít nước hơn. Ông Bratti cho rằng cần phải có luật trao cho chính quyền lưu vực sông Po quyền giải quyết vấn đề, chẳng hạn như yêu cầu nông dân ngừng lấy nước trong 1 tháng hoặc ngừng thủy điện trong 1 tuần. Chính quyền khu vực cũng có các dự án và quỹ cho cơ sở hạ tầng thủy văn, chẳng hạn như xây dựng các rào chắn để ngăn nước biển tràn vào sông. Theo ông Bratti, điều quan trọng là phải đẩy nhanh các dự án.

Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.