Italy đề xuất Mỹ và châu Âu họp thượng đỉnh về Ukraine

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Ukraine, ngày 1/3, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quy mô lớn giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu nhằm thảo luận về các thách thức hiện tại, đặc biệt là vấn đề Ukraine.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni phát biểu tại cuộc họp báo ở Rome. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Thủ tướng Meloni nhấn mạnh mối lo ngại về sự chia rẽ trong khối phương Tây, cảnh báo rằng bất kỳ sự bất đồng nào cũng sẽ làm suy yếu liên minh.

Cùng ngày, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu hành động phù hợp với tình hình thực tế ở Ukraine, tìm giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, phát biểu với báo giới, Tổng thống Bulgaria nhấn mạnh cần sử dụng mọi cơ chế ngoại giao để tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Trong bối cảnh lãnh đạo Nga - Mỹ đã thể hiện quyết tâm chính trị giải quyết cuộc khủng hoảng, nhà lãnh đạo Bulgaria cho rằng Châu Âu phải tìm được vị trí của mình trong thực tế này càng nhanh càng tốt. Ông nhấn mạnh cần hiểu bản chất thực sự cũng như triển vọng của cuộc xung đột hiện nay.

Đề cập đến cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Ukraine tại Nhà Trắng hôm 28/2, Tổng thống Bulgaria đánh giá cuộc gặp cho thấy hai cách tiếp cận đối lập để thoát khỏi tình hình khủng hoảng. Theo đó, Tổng thống Trump muốn chấm dứt xung đột ngay lập tức và tìm kiếm con đường hòa bình thông qua ngoại giao tích cực, trong khi ông Zelensky muốn có sự tham gia về mặt quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).  

Các phát biểu trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2. Cuộc gặp đã biến thành cuộc tranh cãi khi ông Trump công khai chỉ trích thái độ của người đồng cấp Ukraine thiếu tôn trọng đối với Mỹ và chưa sẵn sàng cho hòa bình. Các quan chức cấp cao của chính quyền ông Trump đã yêu cầu phái đoàn Ukraine rời Nhà Trắng và hủy họp báo chung.

Tổng thống Trump cũng hủy bỏ kế hoạch ký thỏa thuận về khoáng sản đất hiếm với ông Zelensky mặc dù thỏa thuận này đã được Chính phủ Ukraine phê chuẩn.

Dương Hoa - Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.