Italy đề nghị G20 gây sức ép với Taliban để đảm bảo sự tự do và các quyền cơ bản của phụ nữ

Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cần quyết tâm đảm bảo phụ nữ Afghanistan được duy trì sự tự do và các quyền cơ bản ở quốc gia Tây Nam Á này. Tuyên bố trên được Thủ tướng Italy Mario Draghi đưa ra ngày 26/8 trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị G20 về Trao quyền cho phụ nữ.
Chú thích ảnh
Dòng người Afghanistan đổ về sân bay quốc tế Kabul chờ được sơ tán khỏi quốc gia Tây Nam Á. Ảnh: Reuters/TTXVN

Thủ tướng Draghi cho rằng G20 cần nỗ lực hết sức để đảm bảo phụ nữ Afghanistan được duy trì sự tự do và các quyền cơ bản, đặc biệt là quyền được giáo dục. Theo ông, cần duy trì những tiến bộ đạt được trong 20 năm qua tại quốc gia Đông Nam Á này.

Cùng ngày, Chính phủ Hà Lan thông báo kế hoạch tiến hành chuyến bay sơ tán cuối cùng tại Afghansitan. 

Trong bức thư gửi tới Quốc hội Hà Lan, các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao nước này cho biết đã phía Mỹ đã thông báo về việc phải khởi hành chuyến bay trong ngày 26/8. Nhiều khả năng đây là chuyến bay sơ tán cuối cùng của Hà Lan tại Afghanistan.

Chính phủ Hà Lan cho biết cho dù nước này đã rất nỗ lực, song những người có đủ điều kiện sơ tán đến Hà Lan vẫn bị bỏ lại phía sau.

Trước đó, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho hay nước này sẽ tiếp tục hoạt động sơ tán người khỏi Afghanistan đến chiều 27/8. Sau đó, các hoạt động này sẽ chấm dứt. Bỉ cũng đã quyết định chấm dứt hoạt động sơ tán khỏi sân bay Kabul, trong khi Đức có thể kết thúc sứ mệnh sơ tán ở Afghanistan sớm hơn 4 ngày so với thời hạn chót 31/8.

Trong khi đó, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) cho biết sẽ hỗ trợ những người tị nạn Afghanistan trong khả năng của mình và dựa trên tình hình ở Afghanistan.

Việc Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan đã dẫn tới làn sóng người dân sơ tán khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Trước tình hình trên, các nước đã thu xếp để sơ tán công dân và người dân Afghanistan. Ước tính vẫn còn hàng chục nghìn người đang có mặt tại sân bay Kabul để chờ được sơ tán.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.