Italy bắt 2 đối tượng tình nghi gần nơi tổ chức hội nghị G7

Ngày 27/5, cảnh sát chống khủng bố Italy đã bắt giữ 2 đối tượng người Syria tại đảo Sicily do tình nghi có quan hệ với các tổ chức khủng bố. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh an ninh đang được thắt chặt khi lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhóm họp tại hòn đảo này.

Theo hãng thông tấn Italy ANSA, 2 đối tượng trên bị bắt giữ khi vừa đặt chân tới cảng Pozzallo, cách nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G7 khoảng 130 km, trên một chuyến tàu khởi hành từ Malta.

Italy bắt 2 đối tượng tình nghi gần nơi tổ chức hội nghị G7 ảnh 1

Italy tăng cường an ninh tối đa cho Hội nghị G7. Ảnh: EPA/TTXVN

Cảnh sát đã tìm thấy trong điện thoại của các đối tượng này những bức ảnh chụp những kẻ đánh bom liều chết đeo đai chứa thuốc nổ. Những đối tượng này được cho là có quan hệ với Libya.

Trước đó, cả 2 đối tượng này từng được đăng ký ở Italy là những người nhập cư.

An ninh đang được tăng cường cao độ tại thị trấn Taormina trên đảo Sicily trong 48 giờ mà lãnh đạo G7 lưu lại tại đây. Khoảng 7.000 nhân viên an ninh, binh sĩ và hơn 100 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm đã được huy động để đảm bảo công tác an ninh.

Ngoài lực lượng an ninh của nước chủ nhà, các nhân viên của Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) và Tổ chức Cảnh sát châu Âu (Europol) cũng có mặt để hỗ trợ công tác thông tin và truy cập dữ liệu.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.