Italy bắn hạ máy bay không người lái ở Biển Đỏ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tờ Times of Israel dẫn nguồn tin của Bộ Quốc phòng Italy cho biết tàu hải quân Duilio của nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) trên Biển Đỏ.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Italy nêu rõ: "Chiếc máy bay không người lái, có đặc điểm tương tự như những chiếc đã được sử dụng trong các cuộc tấn công trước đó, bị bắn rơi khi cách tàu Duilio khoảng 6 km và đang bay về phía tàu này". Bộ Quốc phòng Italy coi đây là hành động tự vệ của Duilio, con tàu đang giúp bảo vệ các tuyến đường thương mại trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho rằng các cuộc tấn công của Houthi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đe dọa an ninh giao thông hàng hải.

Lực lượng Houthi đã liên tục tiến hành những cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế ở Biển Đỏ và Eo biển Bab al-Mandab kể từ giữa tháng 11/2023 để biểu thị tình đoàn kết với người Palestine sau khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát ở Dải Gaza. Lực lượng Mỹ-Anh kể từ tháng 1 đã đáp trả bằng hàng chục cuộc không kích vào các cơ sở của Houthi, song không ngăn được lực lượng này tiến hành thêm các cuộc tấn công.

Trong diễn biến khác, lực lượng Houthi ở Yemen ngày 2/3 thông tin rằng đã xảy ra "sự cố" trong hệ thống dây cáp liên lạc ngầm dưới Biển Đỏ, đồng thời đổ lỗi cho các tàu hải quân Mỹ và Anh.

Văn Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.