Italia lo ngại về triển vọng kinh tế năm 2012

Theo cuộc khảo sát của Hiệp hội kinh doanh Conferescenti-Swg công bố ngày 3/1 (giờ VN), người dân Italia đang thực sự lo ngại về triển vọng kinh tế của nước này trong năm 2012 giữa lúc cuộc khủng hoảng nợ công vẫn đang tiếp tục hoành hành Châu Âu.

Theo cuộc khảo sát của Hiệp hội kinh doanh Conferescenti-Swg công bố ngày 3/1 (giờ VN), người dân Italia đang thực sự lo ngại về triển vọng kinh tế của nước này trong năm 2012 giữa lúc cuộc khủng hoảng nợ công vẫn đang tiếp tục hoành hành Châu Âu.


Italia lo ngại về triển vọng kinh tế năm 2012 ảnh 1

Tân Thủ tướng Italia Mario Monti đối mặt với nhiều khó khăn trong việc vực dậy nền kinh tế nước này. Ảnh: AFP-TTXVN


Kết quả cuộc khảo sát cho thấy có tới 48% số người được hỏi ý kiến bày tỏ thái độ bi quan về tình hình kinh tế của Italia năm 2012, cao hơn nhiều so với mức 33% của năm 2010, trong khi 38% cho rằng những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ công đối với các gia đình sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm nay.

Chỉ có 17% số người được hỏi ý kiến nói rằng tình hình kinh tế sẽ đạt được một mức cải thiện nhất định nào đó trong tương lai gần, giảm đáng kể so với mức 24% vốn từng có đánh giá tích cực về nền kinh tế của Italia trong năm 2011.

Cuộc khảo sát của Conferescenti-Swg cũng cho thấy người tiêu dùng Italia đã có phản ứng mạnh mẽ trước những khó khăn kinh tế thời gian qua, với 83% số người được hỏi ý kiến đã thực hiện cắt giảm chi tiêu, nhất là trong việc mua sắm áo quần, dày giép, đồ dùng gia đình và các khoản dùng cho các kỳ nghỉ, trong khi chỉ có 5% là tăng chi tiêu trong năm 2011.

Theo đánh giá của Conferescenti-Swg, đại diện cho hơn 270.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ và một số lĩnh vực khác ở Italia, người dân nước này hiện đang đòi hỏi chính phủ phải có thêm các biện pháp “dũng cảm hơn nữa” nhằm cắt giảm chi tiêu công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hồi tháng 12/2011, chính phủ của tân Thủ tướng Mario Monti đã đưa ra một gói biện pháp thắt lưng buộc bụng trị giá 33 tỷ euro nhằm cứu nguy cho nền kinh tế Italia, giúp cân bằng ngân sách vào năm 2013. Trước đó, hồi tháng 7 và tháng 9/2011, chính phủ tiền nhiệm Silvio Berlusconi cũng đã thông qua hai kế hoạch thắt lưng buộc bụng lần lượt là 48 tỷ euro và 54,2 tỷ euro.

Với khoản nợ công hiện đang ở mức 1.900 tỷ euro, chiếm khoảng 120% GDP, cùng với chi phí vay mượn và tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao, Italia hiện là trung tâm của cuộc khủng hoảng nợ công ở Châu Âu. Dư luận nhìn chung đang có những đánh giá khá bi quan về nền kinh tế của Italia, cho rằng nước này có thể tiếp bước Hy Lạp trở thành nạn nhân kế tiếp của cuộc khủng hoảng nợ công nếu không có sự cứu trợ của Liên minh Châu Âu.

Ngự Bình (P/v TTXVN tại Italia)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.