Italia - Ấn Độ tranh cãi vụ bắn nhầm ngư dân

Bộ Ngoại giao Italia ngày 11/3 ra tuyên bố khẳng định 2 lính thủy đánh bộ của nước này, vốn đang bị cáo buộc phạm tội giết người ở Ấn Độ, sẽ không quay lại Ấn Độ sau thời hạn cho phép.

Bộ Ngoại giao Italia ngày 11/3 ra tuyên bố khẳng định 2 lính thủy đánh bộ của nước này, vốn đang bị cáo buộc phạm tội giết người ở Ấn Độ, sẽ không quay lại Ấn Độ sau khi thời hạn mà New Delhi cho phép họ về nước để tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua kết thúc.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Italia nêu rõ "Italia luôn giữ lập trường cho rằng nhà chức trách Ấn Độ đã vi phạm các bổn phận của mình theo luật quốc tế... đặc biệt là nguyên tắc miễn trừ xét xử bởi những cơ quan của một nhà nước bên ngoài cũng như Công ước Liên hợp quốc về Luật biển".

Italia - Ấn Độ tranh cãi vụ bắn nhầm ngư dân ảnh 1

Hình minh họa. Ảnh: Internet.

Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp Italia sau khi tham vấn với Phủ Thủ tướng đã quyết định không đưa 2 lính thủy đánh bộ trở lại Ấn Độ để xét xử. Tuy nhiên, Rome cũng "để ngỏ" trách nhiệm xem xét vụ việc cho một tòa án trọng tài quốc tế. Đại sứ của Italia tại Ấn Độ đã thông báo cho New Delhi về quyết định trên.

Hồi tháng trước, nhà cầm quyền Ấn Độ đã cho phép hai quân nhân Italia về nước trong 4 tuần để tham gia cuộc tổng tuyển cử. Trước đó, hai người này cũng đã từng được cho phép trở về Italia trong một khoảng thời gian nhân dịp Lễ Giáng sinh và sau đó họ đã quay lại Ấn Độ theo đúng cam kết.

Các quân nhân này hiện là trung tâm của cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Italia và Ấn Độ kể từ khi họ bị chính quyền Ấn Độ bắt giữ khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ một tàu chở dầu của Italia.

Phía Ấn Độ cho rằng các binh sĩ thủy quân lục chiến Italia đã nhầm 2 ngư dân ở bang Kerala là cướp biển nên đã nổ súng làm hai người này thiệt mạng. Italia lại khẳng định vụ việc xảy ra ở vùng biển quốc tế nên tìm cách để đưa họ về xét xử tại tòa án của Italia.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.