Ít nhất 5 cảnh sát thiệt mạng trong loạt vụ tấn công ở Pakistan

Ngày 14/8, đúng dịp Quốc khánh Pakistan đã xảy ra một loạt vụ tấn công do phiến quân thực hiện tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở phía Tây Bắc, khiến ít nhất 5 cảnh sát thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
Chú thích ảnh
Cảnh sát gác tại Karachi, Pakistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo giới chức địa phương, 4 vụ tấn công đã xảy ra liên tiếp, trong đó có 3 vụ gây thương vong. Cụ thể, tại quận Upper Dir, các tay súng phục kích một xe tuần tra vào sáng sớm khiến 3 cảnh sát thiệt mạng và 7 người bị thương. Ở khu vực Hassan Khel, ngoại ô Peshawar, một đồn cảnh sát bị nã đạn bằng vũ khí tự động làm 1 cảnh sát thiệt mạng và 1 người bị thương. Tại quận Lower Dir, một vụ nổ súng ở trạm kiểm soát cũng khiến 1 cảnh sát thiệt mạng. Trong khi đó, vụ tấn công tại quận Bannu không gây thương vong.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành các vụ tấn công trên và cũng chưa rõ các vụ việc này có liên quan tới nhau hay không.

Giới chức Pakistan đã siết chặt an ninh trên toàn quốc nhân dịp Quốc khánh, đồng thời triển khai chiến dịch truy quét phiến quân ở quận Bajaur, nơi được cho là có khoảng 500 - 800 súng đang ẩn náu. Một quan chức địa phương cho biết đây không phải là chiến dịch quy mô lớn mà chỉ nhắm vào các điểm ẩn náu của phiến quân để hạn chế thương vong cho người dân. Bên cạnh đó, chính quyền cũng khẩn trương lập trại tạm tại các trường học và khu liên hợp thể thao, đồng thời phân phát lương thực và hàng cứu trợ cho những người phải rời khỏi khu vực Mamund.

Theo thống kê, giao tranh tại Pakistan trong thời gian qua đã khiến khoảng 100.000 người phải sơ tán và nhiều người thương vong, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.