Ít nhất 45 người thiệt mạng trong vụ máy bay quân sự C-130 rơi tại Philippines

Tối 4/7, quân đội Philippines thông báo ít nhất 45 người đã thiệt mạng trong vụ một máy bay vận tải C-130 do quân đội nước này vận hành gặp nạn ở tỉnh Sulu trước đó cùng ngày.
Chú thích ảnh
Hiện trường chiếc C-130 rơi. Ảnh: RT

Báo Phil Stars dẫn  lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, Trung tướng Cirilito Sobejana, xác nhận thông tin đã có 45 người thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Người phát ngôn quân đội Philippines, Đại tá Edgard Arevalo, cũng cho hay đó là một máy bay chở binh lính nước này. Không quân Philippines đang chở quân từ thành phố Cagayan de Oro trên đảo Mindanao thì bị rơi khi đang tìm cách hạ cánh tại Patikul ở tỉnh Sulu, miền Nam nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho hay, máy bay này chở 93 người, bao gồm cả 3 phi công và 5 thành viên khác trong phi hành đoàn. Hãng NYT dẫn lời các quan chức cho biết trên 40 người bị thương và đã được lực lượng cứu hộ đưa tới các bệnh viện gần nơi máy bay rơi.

Nhiều người có mặt trên máy bay gần đây đã tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự cơ bản và đang được triển khai đến hòn đảo như một phần của lực lượng đặc nhiệm chung chống khủng bố ở khu vực có đa số người Hồi giáo.

Quân đội Philippines duy trì quân số lớn ở miền Nam nước này, nơi các nhóm chiến binh, bao gồm tổ chức bắt cóc đòi tiền chuộc Abu Sayyaf, vẫn đang hoạt động.

Máy bay C-130 được huy động cho các nhiệm vụ vận tải của lực lượng không quân, thường là để vận chuyển quân và hàng hóa – thiết bị tiếp tế. Chúng cũng thường được triển khai để hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Vụ tai nạn mới nhất xảy ra sau khi một chiếc trực thăng Black Hawk cũng bị rơi vào tháng trước trong một chuyến bay huấn luyện vào ban đêm, khiến cả sáu người trên máy bay thiệt mạng.

Hiện trường chiếc máy bay vận tải C-130 rơi ở miền Nam Philippines: (Nguồn: RT)

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Quân đội Philippines tuyên bố nguyên nhân sự cố máy bay quân sự rơi ở miền nam Philipines ngày 4/7 được cho là không phải do bị tấn công. Theo hãng tin Reuters (Anh), phát ngôn viên của Lực lượng Vũ trang Philippines, Đại tá Edgard Arevalo, cho biết vụ tai nạn máy bay quân sự C-130 của nước này được cho là không phải do bị tấn công. Ông nhấn mạnh công việc quan trọng hiện tại là giải cứu những người còn sống sót, không phải là điều tra nguyên nhân.

Báo Al Jazeera cho biết chiếc C-130 gặp nạn là một trong những máy bay mà Không quân Philippines mới mua hồi tháng 2 năm ngoái. Trên hòn đảo xảy ra tai nạn, Philippines có căn cứ quân sự lớn nên việc di chuyển quân nhân tới đây là hoạt động thường được thực hiện.

Từ những hình ảnh trên đài truyền hình địa phương, máy bay sau khi rơi xuống mặt đất bốc cháy dữ dội, tạo ra nhiều cột khói đen dày đặc có thể quan sát được từ xa

Chú thích ảnh
Một máy bay vận tải C-130

Đại tá Edgard Arevalo cũng cho hay máy bay vận tải quân sự của nước này Lockheed C-130 rơi vào cuối tuần qua "ở trong tình trạng rất tốt" và tuân thủ những quy định hoạt động theo lý thuyết.

Ông Arevalo cam kết quân đội quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân gây ra thảm kịch hôm 4/7. Ngoài ra, theo người phát ngôn Arevalo, thách thức của quân đội hiện nay là xác định các thi thể bị cháy đen trong vụ rơi máy bay này. 

Đây là một trong những tai nạn liên quan đến máy bay quân sự tồi tệ nhất tại Philippines.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.