Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela

Tờ New York Times (Mỹ) dẫn lời một quan chức cấp cao Venezuela cho biết ít nhất 40 người, bao gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela hôm 3/1.
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên tại khu phức hợp quân sự Fuerte Tiuna lớn nhất Venezuela, sau một loạt tiếng nổ ở thủ đô Caracas ngày 3/1/2026. Ảnh: France24/TTXVN

Trước đó, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết cuộc tấn công của Mỹ đã khiến các quan chức chính phủ, quân nhân và dân thường thiệt mạng, nhưng chưa nêu rõ số lượng.

Hàng loạt quốc gia và tổ chức quốc tế sau đó đã lên tiếng chỉ trích bước đi này của Mỹ đồng thời yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese nêu rõ trong một tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên ủng hộ đối thoại và ngoại giao nhằm bảo đảm ổn định khu vực và ngăn chặn leo thang”. Ông Albanese nhấn mạnh: “Chúng tôi tiếp tục ủng hộ luật pháp quốc tế và một tiến trình chuyển tiếp hòa bình, dân chủ tại Venezuela, phản ánh ý chí của người dân Venezuela”.

Trong khi đó, New Zealand cho biết nước này lo ngại trước tình hình hiện nay. Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nói trong một tuyên bố: “New Zealand quan ngại và đang tích cực theo dõi các diễn biến tại Venezuela, đồng thời kỳ vọng tất cả các bên hành động phù hợp với luật pháp quốc tế”. Ông Peters khẳng định: “New Zealand đứng về phía người dân Venezuela trong nỗ lực theo đuổi một tương lai công bằng, dân chủ và thịnh vượng”.

Ngày 3/1 (giờ Geneva), Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Volker Türk kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, sau khi Mỹ thông báo phát động chiến dịch quân sự và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Türk nhấn mạnh việc bảo vệ người dân Venezuela là tối quan trọng và phải là nguyên tắc chỉ đạo cho mọi hành động tiếp theo.

Trước đó, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tuyên bố ông vô cùng quan ngại trước tình hình leo thang căng thẳng gần đây ở Venezuela, mà đỉnh điểm là hành động quân sự của Mỹ ngày 3/1 nhằm vào quốc gia Nam Mỹ, điều có thể gây ra những hệ quả đáng lo ngại cho khu vực và tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

Venezuela đã chính thức yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA) họp phiên khẩn cấp tại New York. Chủ tịch luân phiên HĐBA Somalia thông báo phiên họp sẽ diễn ra vào ngày 5/1.

Thành Hữu (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.