Ít nhất 4 người thiệt mạng do lở đất tại Philippines

Lở đất do mưa lớn tại Philippines đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong khi Trung Quốc đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão Dolphin di chuyển vào khu vực ven biển của quốc gia châu Á này.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường một vụ lở đất ở tỉnh Davao de Oro, Philippines. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Giới chức Philippines cho biết, mưa lớn kéo dài 4 ngày qua trên đảo Luzon đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất. Tại tỉnh Benguet, một sườn đồi bất ngờ đổ sập xuống một nhà hàng nhỏ vào ngày 6/8, chôn vùi 3 nhân viên đang làm việc trong bếp. Lực lượng cứu hộ đưa được 1 người ra ngoài, còn 2 người tử vong tại chỗ. Trước đó một ngày, Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia của Philippines xác nhận 2 người thiệt mạng trong một vụ sạt lở khác tại tỉnh Rizal lân cận.

Mưa lớn buộc chính quyền phải đóng cửa trường học và nhiều cơ quan nhà nước ở thủ đô Manila cũng như ở nhiều tỉnh phía Bắc. Giới chức cảnh báo gió mạnh có thể ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên cả nước, trong khi nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất tiếp tục gia tăng do đất đã bão hòa sau nhiều ngày mưa.

Chiều 6/8, tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến (Trung Quốc) đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp ở cấp IV đối với bão Dolphin, cơn bão số 13 từ đầu năm đến nay theo cách đánh số của nước này.

Chính quyền tỉnh Chiết Giang yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và triển khai đầy đủ các biện pháp phòng ngừa theo quy định. Để chủ động ứng phó, chính quyền tỉnh Chiết Giang tạm dừng toàn bộ 193 công trình xây dựng ngoài khơi, đưa 474 tàu thi công vào nơi neo đậu an toàn. Tại Phúc Kiến, giới chức cảnh báo mưa lớn đến rất lớn có thể kéo dài từ ngày 9 - 12/8, với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi lên tới 300mm, đồng thời yêu cầu các địa phương ven biển tăng cường theo dõi diễn biến của bão và triển khai các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp độ, trong đó, cấp I là mức độ nghiêm trọng và cao nhất.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.