Ít nhất 37 người thương vong trong vụ đánh bom kinh hoàng tại Afghanistan

Ngày 7/10, giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 27 người khác bị thương trong một vụ đánh bom đẫm máu tại nước này.
Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ đánh bom nhằm vào xe buýt tại Afghanistan. Ảnh: thenews.com.pak

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ chính quyền thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, cho biết vụ đánh bom liều chết nói trên nhằm vào một chiếc xe buýt chở tân binh của lực lượng an ninh nước này.

Người phát ngôn của Tỉnh trưởng tỉnh Nangarhar, ông Attaullah Khogyani, cho hay quả bom được kích nổ trong một chiếc xe giống như xe kéo. Trong số những người chết và bị thương có cả dân thường và trẻ nhỏ, nhiều người hiện nguy kịch.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công trên. Tuy nhiên trong những năm gần đây, các phần tử thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tiến hành một loạt vụ tấn công và đánh bom liều chết nhằm vào các văn phòng của chính phủ, trường học, các tổ chức viện trợ tại Jalalabad. 

Vụ đánh bom mới nhất này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 vừa qua tuyên bố hủy các cuộc gặp với các thủ lĩnh Taliban và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tại Trại David, cũng như hủy các cuộc đàm phán hòa bình với nhóm phiến quân.

Quyết định này đã phủ bóng đen lên dự thảo thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban, theo đó Mỹ rút 5.000 binh sĩ và đóng cửa 5 căn cứ quân sự tại Afghanistan trong vòng 135 ngày. Đổi lại, Taliban cam kết không cho phép các tổ chức khủng bố như al-Qaeda hay IS sử dụng Afghanistan làm bàn đạp để tiến hành các vụ tấn công vào Mỹ và các nước đồng minh.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.