Ít nhất 25 người chết trong vụ nổ trụ sở ở Mexico

Đã có ít nhất 25 người thiệt mạng và 101 người khác bị thương với mức độ khác nhau trong vụ tai nạn xảy ra tại tòa nhà B2 - trụ sở chính của Tập đòan dầu khí quốc gia Mexico PEMEX.
Ngày 31/1, phát biểu tại buổi họp báo đầu tiên được tổ chức sau vụ tai nạn xảy ra tại tòa nhà B2 - trụ sở chính của Tập đòan dầu khí quốc gia Mexico PEMEX, Bộ trưởng Nội vụ Osorio Chong cho biết đã có ít nhất 25 người thiệt mạng và 101 người khác bị thương với mức độ khác nhau. Hiện chỉ còn 46 người đang phải nằm viện để điều trị, trong khi những người khác đã được sơ cứu và xuất viện ngay sau tai nạn vài giờ.
Ít nhất 25 người chết trong vụ nổ trụ sở ở Mexico ảnh 1

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ trưởng Chong, hiện khó có thể dự đoán về số người đang bị mắc kẹt trong đống vật liệu xây dựng đổ nát, nhưng trong vòng 4 giờ qua, lực lượng cứu hộ đã cứu thoát được 4 người và đã đưa được một số thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương, trong khi lực lượng cảnh sát liên bang và thành phố cam kết giữ vững hiện trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu nạn và quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.Bộ trưởng Chong cũng nhắc lại cam kết của Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto rằng Chính phủ Mexico có trách nhiệm thông báo với tinh thần trách nhiệm, minh bạch và kịp thời tới toàn thể người dân và giới truyền thông về nguyên nhân vụ tai nạn đáng tiếc này ngay sau khi có kết luận của giới chuyên gia.Trước đó, ngay sau khi nhận tin vụ tai nạn, Bộ trưởng Chong, thị trưởng thành phố thủ đô Miguel Angel Mancera, đại diện Bộ Năng lượng, Tổng viện Công tố, Bộ Hải quân đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo đội quân cứu hộ gồm 450 lính cứu hỏa, lính công binh, nhiều chuyên gia về an ninh, thuốc nổ với sự trợ giúp của 15 chó nghiệp vụ, 5 máy bay trực thăng và nhiều phương tiện khác. Vài giờ sau khi vụ nổ kinh hoàng trên, Tổng thống Nieto cũng đã có mặt tại trụ sở chính của PEMEX để thị sát công tác cứu hộ cứu nạn. Tổng thống Nieto chỉ thị giới chức trách tiếp tục khắc phục hậu quả, ưu tiên cứu những người bị mắc kẹt trong đống gạch, xi măng đổ nát cũng như đề nghị các bộ ngành liên quan nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ.Cho đến nay, giới chuyên gia nhận định nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do trục trặc kỹ thuật tại khu vực tầng hầm tòa nhà 14 tầng, trụ sở của bộ phân Nhân sự của PEMEX. Vụ nổ đã làm sập từng phần của tầng trệt và một bộ phần tầng 1 của tòa nhà B2. Điều đáng chú ý là tòa nhà B2 này cao nhất trong quần thể 4 tòa nhà của tập đoàn PEMEX, nơi vào thời điểm cao nhất có tới gần 10.000 người làm việc chủ yếu là công tác văn phòng - hành chính. Tuy nhiên, sự cố trên xảy ra vào lúc 15 giờ 55 phút (giờ địa phương), là thời điểm đa số nhân viên tòa nhà xuống phố ăn cơm trưa (người Mexico ăn cơm trưa từ 14 giờ đến 16 giờ hàng ngày). Điều này làm tăng tính xác thực của của nhận định cho rằng vụ cháy nổ là do sự cố kỹ thuật chứ không phải do hành động khủng bố.Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh một cuộc tuần hành phản đối chính sách kinh tế của chính phủ, trong đó có kế hoạch tư nhân hóa tập đoàn PEMEX, cũng đang diễn ra gần tòa nhà B2. Hơn 6.000 cảnh sát liên bang và thành phố đã được điều đến hiện trường để duy trì trật tự cũng như phong tỏa các tuyến đường lân cận tòa nhà B2 nhằm tạo điều kiện cho máy bay trực thăng và xe cứu hỏa kịp thời có mặt phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.