Ít nhất 24 người đã thiệt mạng do cháy rừng tại Chile

Ngày 5/2, giới chức Chile cho biết ít nhất 24 người đã thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương, khoảng 800 ngôi nhà bị hư hại do hàng loạt vụ cháy rừng xảy ra trong 5 ngày qua khi một đợt nắng nóng gay gắt bao trùm miền Trung và miền Nam nước này.
Chú thích ảnh
Người dân nỗ lực khống chế các đám cháy rừng ở Puren, Araucania, Chile, ngày 4/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Gió mạnh và các mốc nhiệt vượt 40 độ C đã khiến hàng trăm đám cháy lan rộng, thiêu rụi khoảng 270.000 hecta tại một khu vực cách thủ đô Santiago khoảng 500 km về phía Nam, tương đương diện tích bang Rhode Island của Mỹ. Nhiều cảnh tượng tan hoang tại những khu vực quanh các khu rừng bị lửa thiêu rụi. Những mảnh đất canh tác biến thành tro, động vật chết và người dân vùng nông thôn mất tất cả mọi thứ chỉ sau một đêm.     

Quan chức Bộ Nội vụ, ông Manuel Monsalve, cho biết trong số nạn nhân thiệt mạng có 1 lính cứu hỏa và 2 thành viên phi hành đoàn trên một trực thăng bị rơi hôm 3/2. Ông Monsalve cũng xác nhận có 997 người bị thương liên quan tới cháy rừng, trong đó có 8 lính cứu hỏa. Trong số này có 26 trường hợp bị thương nặng.

Theo ông Monsalve, sáng 5/2, nhiệt độ giảm bớt và gió nhẹ đã tạo điều kiện cho các nỗ lực dập lửa của khoảng 5.300 lính cứu hỏa. Tuy nhiên, nhiệt độ có thể tăng trở lại ngưỡng 40 độ C trong ngày 7/2. Ngoài ra, ông Monsalve cho biết thêm cảnh sát đã bắt giữ 10 người tình nghi cố tình phóng hỏa.

Phát biểu từ thành phố Puren thuộc vùng Araucania ngày 5/2, Tổng thống Chile Gabriel Boric khẳng định chính phủ sẽ cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để khống chế cháy rừng. Ông cũng bày tỏ tin tưởng người dân quốc gia Nam Mỹ này sẽ cùng đoàn kết để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Cùng ngày, Tây Ban Nha đã điều động một máy bay chở 50 chuyên gia chữa cháy, các binh sĩ và các phi công điều khiển máy bay không người lái tới Chile hỗ trợ dập lửa.

Theo Chính phủ Chile, các quốc gia khác bao gồm Argentina, Brazil, Uruguay và Mexico cũng cử lực lượng tới giúp nước này khống chế cháy rừng. Trong bối cảnh vẫn còn tới 260 vụ cháy, Chính phủ Chile tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp do cháy rừng đối với các vùng nông thôn rộng lớn ở miền Nam đất nước gồm Biobio, Nuble và Araucania, qua đó cho phép triển khai các nguồn lực hỗ trợ bổ sung, hạn chế hoạt động đi lại của người dân và tăng cường sự hỗ trợ của quân đội trong việc kiểm soát cháy rừng.      

Ngày 4/2, Bộ trưởng Nội vụ Chile Carolina Toha cho biết nước này đang trở thành một trong những quốc gia dễ bị hỏa hoạn nhất do biến đổi khí hậu. Các điều kiện hỏa hoạn cực kỳ nghiêm trọng cách đây 3 năm dường như đang xuất hiện với tần suất thường xuyên hơn.      

Trong năm 2017, một loạt vụ cháy tại khu vực miền Trung và miền Nam Chile đã khiến 11 người thiệt mạng, gần 6.000 bị thương và khoảng 1.500 ngôi nhà bị phá hủy.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.