Ít nhất 18 người thiệt mạng, trên 500 người bị thương trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/1 cho biết có ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,7 tại tỉnh Elazig ở miền Đông nước này.
Chú thích ảnh
Một tòa nhà bị đổ sập sau trận động đất ở tại tỉnh Elazig ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 24/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào lúc 20 giờ 55 phút giờ địa phương, với tâm chấn sâu 10km. Trận động đất đã làm sụp đổ nhiều tòa nhà, trong khi các nhóm cứu hộ đang nỗ lực giải cứu những người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Cùng ngày, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã gửi lời chia buồn tới Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết Athens sẵn sàng hỗ trợ Ankara khắc phục hậu quả trận động đất. Trong thông báo, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết nước này sẵn sàng điều động các nhóm tham gia tìm kiếm và cứu nạn nếu nhận được đề nghị từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, đáp lại đề nghị của Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hiện tình hình đã được kiểm soát.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá trận động đất vừa xảy ra ở “cấp độ 3”, đồng nghĩa với việc kêu gọi một phản ứng trên toàn quốc nhưng chưa cần tới sự hỗ trợ của quốc tế.

Anh Hiển  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.