Ít nhất 15.000 người ở Mozambique bị cô lập trong nước lũ do bão Idai

Ngày 21/3, Bộ trưởng Môi trường và Đất đai Mozambique Celso Correia thông báo ít nhất 15.000 người vẫn đang bị cô lập trong nước lũ và cần được cứu trợ sau khi cơn bão nhiệt đới Idai đổ bộ miền Trung nước này hồi tuần trước.
Chú thích ảnh
Bão Idai gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh miền Trung Mozambique. Ảnh: Đình Lượng/PV TTXVN tại Mozambique

Phát biểu với báo giới tại sân bay thành phố Beira hiện được sử dụng làm trung tâm điều phối cứu trợ nhân đạo, Bộ trưởng Correia cho biết nhà chức trách đang phối hợp với 120 chuyên gia và lực lượng cứu hộ để tìm cách liên lạc và giải cứu những người bị mắc kẹt. Ưu tiên hiện nay là tránh có thêm thiệt hại về người cũng như đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thuốc men và chỗ lánh nạn cho các nạn nhân.   

Theo ông Correia, kể từ khi bão Idai gây lũ lụt hoành hành ở Mozambique, lực lượng chức năng đã giải cứu khoảng 3.000 người. Ông cũng xác nhận 217 người đã thiệt mạng do mưa bão. 

Cùng ngày, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, tại nước láng giềng Zimbabwe, bão Idai đã gây ảnh hưởng tới 200.000 người, trong đó chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là khu vực biên giới với Mozambique.

Con số được đưa ra trước đó là 15.000 người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phát biểu với báo giới ở Geneva (Thụy Sĩ), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc LHQ cho biết số người bị ảnh hưởng đã gia tăng sau báo cáo đánh giá trong đêm 20/3. WFP nêu rõ tình hình ở khu vực Chimanimani, miền Đông nước này giáp giới Mozambique, hiện "rất tồi tệ", với hơn 90% khu vực này bị tàn phá nghiêm trọng.

Trong khi đó, truyền thông Zimbabwe đưa tin số người thiệt mạng do bão Idai đã tăng lên 139 người so với con số 100 người công bố trước đó.

Cũng theo WFP, ước tính 600.000 người ở Mozambique bị ảnh hưởng do mưa bão và lũ lụt, trong đó 400.000 người phải đi lánh nạn. Con số này sẽ còn gia tăng.

Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) cho biết các đơn vị quân đội Mỹ có thể tham gia vào các nỗ lực cứu hộ tại Mozambique. Hiện một máy bay quân sự của Mỹ đã có mặt tại thủ đô Maputo và Đại sứ quán Mỹ ở Mozambique cũng đã đề nghị chính phủ điều các đơn vị thuộc Lực lượng trợ giúp cứu hộ thảm họa (DART) tới quốc gia miền Nam châu Phi này.

Hồi tuần trước, cơn bão nhiệt đới Idai đã càn quét miền Trung Mozambique trước khi đổ bộ vào nước láng giềng Zimbabwe gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo WFP, khoảng 1,7 triệu người ở Mozambique đang cần cứu trợ khẩn cấp.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.