Ít nhất 14 người thiệt mạng vì xung đột sắc tộc ở miền Trung Mali

Ngày 16/1, ít nhất 14 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ tấn công bạo lực sắc tộc ở một làng Fulani tại miền trung Mali.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Burkina Faso trong chiến dịch truy quét phần tử khủng bố tình nghi tại Ouagadougou. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, một nhóm nam giới có vũ trang đi xe máy, trong trang phục thợ săn truyền thống Dozo đã tấn công làng Siba vào khoảng đầu giờ sáng 16/1. Nhóm người này đã sử dụng các loại súng săn để truy sát dân làng và đốt phá nhà cửa, cướp bóc đàn vật nuôi. Vụ tấn công khiến 13 người đàn ông và một phụ nữ thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa những người làng Siba thuộc tộc Fulani và những người thợ săn Dogon truyền thống ở làng Synda đã nhiều lần dẫn tới xung đột bạo lực.

An ninh tại Mali trong những năm gần đây diễn biến phức tạp kể từ năm 2012 khi các nhóm phiến quân Hồi giáo bắt đầu nổi dậy tại miền Bắc nước này, châm ngòi cho cuộc xung đột kéo dài tới nay và đã lan cả ra khu vực miền Trung cũng như các nước láng giềng như Burkina Faso và Niger. Xung đột chủ yếu do mẫu thuẫn sắc tộc, trong đó, các vụ tấn công nhằm vào tộc người Fulani thường xảy ra do tộc người này có quan hệ gần gũi với các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Các vụ xung đột bạo lực giữa người Fulani và các tộc Bambara và Dogon trong thời gian qua có dấu hiệu gia tăng. Hồi tháng 3 vừa qua, khoảng 160 người Fulani đã bị sát hại tại Ogossagou, gần biên giới Burkina Faso. Các tay súng của tộc người Dogon được cho là thủ phạm gây ra vụ việc.

Theo báo cáo mới của LHQ trong phiên họp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) do Việt Nam chủ trì ngày 15/1 (giờ Mỹ), tình hình an ninh Mali đang xấu đi, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và miền Trung nước này. Các hoạt động bạo lực và khủng bố gia tăng nhằm vào dân thường, quân đội chính phủ và lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ LHQ nhằm ổn định tình hình Mali (MINUSMA) gây nhiều thương vong và khiến hàng trăm nghìn người bị mất nhà cửa. Khoảng 1.000 trường học phải đóng cửa, trẻ em không được đến trường, gây ra những bất ổn xã hội và cơ hội cho các nhóm vũ trang chiêu mộ trẻ em và thanh thiếu niên.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.