Ít hy vọng tìm thấy người sống sót sau vụ lở đất tại mỏ ngọc ở Myanmar

Tính đến sáng 23/12, các nhân viên cứu hộ Myanmar đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân sau vụ lở đất tại một mỏ ngọc ở bang Kachin. Hàng chục người mất tích trong vụ lở đất này và giới chức Myanmar thừa nhận rất ít hy vọng tìm thấy người sống sót.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở mỏ ngọc Hpakant, bang Kachin, Myanmar, ngày 22/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo Cơ quan dịch vụ cứu hỏa cho biết 3 thi thể nạn nhân được tìm thấy đều là nam giới. 

Theo hãng tin Reuters, Đội trưởng đội cứu hỏa thị trấn Hpakant, Pyae Nyein, cho biết lực lượng chức năng và các tình nguyện viên vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích. Tuy nhiên, ông nhận định khoảng 50 người có thể đã thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h ngày 22/12 theo giờ địa phương, mỏ quặng sập từ độ cao 60m, những người khai thác mỏ đã bị cuốn vào một hồ nước tại một điểm khai thác ngọc bích ở làng Thar Yar Kone thuộc thị trấn Hpakant.

Một quan chức chính quyền địa phương dẫn lời các nhân chứng tại hiện trường cho biết có hơn 80 người mất tích trong vụ việc này. Trong khi đó, cổng thông tin Myanmar Now trích dẫn nhiều nguồn tin cho rằng có tới 100 người có thể bị vùi lấp. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương cho biết hiện chưa xác định được chính xác số người mất tích. 

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở mỏ ngọc Hpakant, bang Kachin, Myanmar, ngày 22/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Myanmar là quốc gia sản xuất tới 90% ngọc trên thế giới. Nước này từng ghi nhận các vụ lở đất tại mỏ ngọc gây nhiều thương vong. Mới đây nhất, vụ lở đất tại mỏ ngọc cũng ở thị trấn Hpakant hồi tháng 7/2020 đã khiến 174 người thiệt mạng và 54 người bị thương.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.