ISSG cam kết thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Syria

Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG) đã nhóm họp ngày 17/5 tại Vienna (Áo) và ra thông cáo chung xác nhận tính thời sự của tất cả các thỏa thuận trước đó về giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và bổ sung các thỏa thuận này bằng một loạt biện pháp cụ thể.
ISSG cam kết thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Syria ảnh 1

Binh sĩ Syria làm nhiệm vụ tại khu vực al-Qaryatain, tỉnh Homs, miền trung Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố như vậy sau cuộc họp của ISSG. Ông Lavrov cho biết các thỏa thuận này bao gồm ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria, mở rộng hoạt động cứu trợ nhân đạo và tiến trình chính trị. Cho tới nay cả 3 hướng này đều đã có tiến bộ.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga và Mỹ với tư cách đồng Chủ tịch Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria có trách nhiệm đặc biệt để các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria được thực hiện, trong đó Moskva cam kết làm việc cùng với Chính phủ Syria và giám sát Chính phủ Syria thực hiện các cam kết của mình, còn Mỹ cam kết làm việc với phe đối lập và các đồng minh trong khu vực nhằm thực hiện các thỏa thuận đạt được, trong đó có vấn đề ngăn chặn vũ khí và các phần tử khủng bố từ bên ngoài vào Syria.

Thông cáo chung nêu rõ các bên tham gia thỏa thuận ngừng bắn tại Syria có thể bị loại khỏi thỏa thuận nếu vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria kêu gọi tất cả các bên tham gia tiến trình hòa bình Syria tránh xa các nhóm khủng bố như tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Về phần mình, Đặc phái viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Syria, ông Steffan de Mistura chưa thể đưa ra ngày nối lại cuộc đàm phán giữa các bên Syria tại Geneva, tuy nhiên ông cho biết dự kiến sẽ nối lại trong tháng 5. Ông cho rằng ngày này sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện các quyết định đạt được trong cuộc họp của Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tham gia cuộc họp có các quan chức cấp cao đến từ 17 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nga, các cường quốc khu vực Trung Đông. Cuộc họp do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đồng chủ trì.

Cũng tại cuộc họp của Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria lần này, Canada đã nhận lời mời tham gia nhóm. Như vậy Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria hiện có 26 nước và tổ chức tham gia, trong đó có Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Liên hợp quốc...

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.