Israel yêu cầu người dân Gaza sơ tán

Ngày 19/3, Quân đội Israel đã yêu cầu người dân ở Dải Gaza sơ tán khỏi "các vùng chiến sự" ở phía Bắc và phía Nam của vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này để đảm bảo an toàn của chính họ.
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi thành phố Beit Hanoun, Dải Gaza ngày 18/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee cảnh báo người dân Gaza rằng các vùng Beit Hanun, Khirbet Khuza'a và Abasan al-Jadida là những "khu vực chiến sự nguy hiểm", đồng thời khuyến cáo người dân ở 3 vùng này nhanh chóng sơ tán đến những nơi trú ẩn an toàn ở phía Tây của Gaza và thành phố Khan Yunis ở phía Nam.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời một thành viên của Văn phòng Chính trị Hamas, ông Basem Naim, cùng ngày cảnh báo leo thang xung đột tại Gaza đang diễn ra hết sức nguy hiểm, không chỉ gây tổn thất cho Palestine mà còn khiến tính mạng của các con tin Israel ở Dải Gaza gặp nguy hiểm.

Ông Taher al-Nunu, một quan chức khác của Hamas, kêu gọi cộng đồng quốc tế "hành động khẩn cấp" để chấm dứt xung đột ở Gaza, đồng thời cáo buộc Israel đang vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã ký kết. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ông Taher cũng cho biết Hamas sẽ "không khép lại cánh cửa đàm phán về việc ngừng bắn với Israel".

Trong một tuyên bố liên quan trước khi tới Liban, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock nhận định các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đang phá vỡ hy vọng của người dân hai bên về khả năng có thể chấm dứt chiến sự vốn đã mang lại rất thống khổ cho rất nhiều người. Người đứng đầu ngành ngoại giao Đức cho rằng việc nối lại giao tranh cũng sẽ phá hủy những nỗ lực tích cực của các quốc gia Arab muốn tìm kiếm con đường hòa bình cho dải đất Gaza. Bộ trưởng Baerbock kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột thực sự kiềm chế, tôn trọng luật nhân đạo và quay lại bàn đàm phán. Theo bà, mạng sống của hàng nghìn người dân Palestine và chục con tin, bao gồm cả người Đức, đang phụ thuộc vào tiến trình đàm phán để đi tới hòa bình của các bên.

Trước đó, ngày 18/3, quân đội Israel đã bất ngờ tiến hành các đợt không kích quy mô lớn vào nhiều mục tiêu của Hamas ở Gaza. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đây là hành động nhằm đáp trả việc Hamas từ chối đề xuất gia hạn giai đoạn I của thỏa thuận ngừng bắn và tiếp tục thả con tin. Theo dữ liệu của Cơ quan Y tế Gaza, hơn 400 người đã thiệt mạng và khoảng 500 người khác bị thương trong các đợt oanh kích của Israel. Trong khi đó, phía Hamas vẫn chưa có bất kỳ động thái gì trên thực địa sau việc này.

Minh Tâm – Phạm Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.