Israel xóa bỏ các mức thuế còn lại đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ

Giới chức Israel ngày 1/4 cho biết nước này đã hủy bỏ các mức thuế còn lại đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Biện pháp này được công bố trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại trên thế giới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một bài phát biểu trên truyền hình. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, quyết định này còn chờ được Bộ trưởng Kinh tế Nir Barkat và Ủy ban tài chính của Quốc hội nước này phê duyệt và nhiều khả năng sẽ được thông qua.

Trong tuyên bố chung, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Kinh tế Nir Barkat và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich nêu rõ việc xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ là bước đi giúp mở rộng thị trường, tăng cường cạnh tranh, đa dạng hóa nền kinh tế và giúm giảm chi phí sinh hoạt cho người dân. Bộ trường Kinh tế Nir Barkat nhấn mạnh việc hủy bỏ những mức thuế quan còn lại đối với Mỹ sẽ giúp thúc đẩy quan hệ thương mại song phương và tăng cường hợp tác kinh tế trong tương lai.

Israel và Mỹ đã ký kết hiệp định thương mại tự do cách đây 40 năm. Với hiệp định này, khoảng 98% hàng hóa từ Mỹ xuất sang Israel được miễn thuế. Bộ Tài chính Israel cho biết thuế quan thu được từ hàng nhập khẩu của Mỹ, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, đạt khoảng 42 triệu shekel (khoảng 11,3 triệu USD) mỗi năm.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất và đồng minh thân cận nhất của Israel, với kim ngạch thương mại song phương đạt 34 tỷ USD vào năm 2024.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.