Israel xác nhận oanh kích Syria

Một quan chức Israel giấu tên xác nhận nước này đã tiến hành một vụ oanh kích Syria, nhưng nói rằng vụ oanh kích này nhằm vào một chuyến hàng vận chuyển tên lửa cho nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.
Theo hãng tin Reuter, ngày 4/5, một quan chức Israel giấu tên xác nhận nước này đã tiến hành một vụ oanh kích Syria, nhưng nói rằng vụ oanh kích này nhằm vào một chuyến hàng vận chuyển tên lửa cho nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon (Libăng). Quan chức này cho biết vụ oanh kích đã được nội các an ninh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông qua trong một cuộc họp bí mật vào tối 2/5.
Israel xác nhận oanh kích Syria ảnh 1

Binh sĩ Israel gác tại khu vực biên giới giữa Syria và Lebanon ngày 31/1/2013 sau khi tấn công mục tiêu của Syria. Ảnh: THX/TTXVN

Một nguồn tin an ninh khu vực cho biết mục tiêu của vụ oanh kích ngày 3/5 không phải nhằm vào kho vũ khí hóa học của Syria, trong khi một quan chức Mỹ giấu tên cho hay mục tiêu dường như là một tòa nhà. Cùng ngày, Chỉ huy lực lượng nổi dậy Syria Qassim Saadedine, một đại tá quân đội đào tẩu, cũng xác nhận vụ oanh kích của Israel nhằm vào chuyến hàng chở tên lửa cho Hezbollah, song chưa xác định được địa điểm oanh kích.Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm nay, Israel tiến hành oanh kích nhằm vào Syria. Đầu tháng này, nhà nước Do Thái đã thừa nhận từng tiến hành một đợt oanh kích hồi tháng 1/2013 nhằm vào đoàn xe vận chuyển vũ khí ở Syria mà Tel Aviv nghi là đang trên đường tới Lebanon để cung cấp cho Hezbollah.Israel từng tuyên bố đã sẵn sàng sử dụng vũ lực để ngăn chặn nguy cơ các vũ khí tối tân của Syria, trong đó có kho vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, rơi vào tay Hezbollah.Trong một diễn biến khác có liên quan tới Syria, ngày 4/5, Giám đốc Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman cho biết hàng trăm gia đình đã sơ tán khỏi các quận của người Hồi giáo dòng Sunni thuộc thành phố Banias do lo ngại xảy ra những vụ tấn công mới sau "vụ thảm sát" ở một ngôi làng của người Sunni gần đó. Những gia đình này đã bắt đầu sơ tán khỏi các khu vực người Sunni sinh sống ở phía Nam thành phố Banias để tới Tartus và Jableh.Cuộc sơ tán này diễn ra sau vụ nã pháo vào khu vực Ras al-Nabaa trong thành phố Banias ngày 3/5 làm 9 người thiệt mạng, và sau khi xuất hiện những thông tin về một "cuộc thảm sát quy mô lớn" tại một ngôi làng gần đó của người Sunni vào ngày 2/5.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.