Israel và Liban nhất trí đàm phán trực tiếp sau cuộc ‘thảo luận hiệu quả' ở Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigot ngày 14/4 cho biết Israel và Liban đã nhất trí tiến hành các đàm phán trực tiếp sau khi đã có các “cuộc thảo luận hiệu quả" giữa hai bên tại Washington.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, ông Tommy Pigott cho biết: "Các bên tham gia đã có những cuộc thảo luận hiệu quả về các bước tiến hướng tới việc khởi động đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban. Tất cả các bên đã nhất trí khởi động đàm phán trực tiếp vào thời điểm và địa điểm được hai bên cùng thống nhất”.

Ngoài ra ông Tommy Pigott còn cho biết phía Mỹ chúc mừng hai nước về cột mốc lịch sử này và bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán tiếp theo. Theo tuyên bố trên, mọi thỏa thuận ngừng bắn đều cần phải đạt được giữa hai chính phủ, với sự trung gian của Mỹ, chứ không phải thông qua bất kỳ con đường riêng biệt nào.

Thông báo trên được đưa ra sau khi các phái viên của Israel và Liban đã có hơn hai giờ đồng hồ đàm phán dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Israel và Liban đã đưa ra những kỳ vọng khác nhau về một thỏa thuận hòa bình trong cuộc đàm phán, với việc Israel nhấn mạnh vào việc giải giáp Hezbollah, trong khi Liban kêu gọi ngừng bắn và các biện pháp cụ thể để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran gây ra.

Lương Tuấn (TTXVN )

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.