Israel và Hezbollah tiếp tục 'ăn miếng trả miếng' đầy rủi ro

Lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 5/7 tuyên bố việc nhắm mục tiêu vào một số địa điểm quân sự của Israel là để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào làng mạc ở phía Nam Liban.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Aitaroun, miền Nam Liban ngày 8/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Hezbollah cho biết lực lượng này đã oanh tạc trụ sở của Lữ đoàn 769 của Israel ở Kiryat Shmona và nhắm mục tiêu vào một tòa nhà ở khu định cư Shlomi, cũng như các địa điểm Ramtha, Al-Samaqa, Zebdine và Ramyah.

Các nguồn tin quân sự Liban xác nhận rằng các vị trí quân sự nước này đã theo dõi vụ phóng khoảng 20 tên lửa đất đối đất từ phía Liban vào Israel và hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel đã đánh chặn một số tên lửa.

Trong khi đó, các nguồn tin cho hay Israel trước đó cùng ngày đã thực hiện 6 cuộc không kích vào 5 thị trấn và làng mạc ở khu vực phía Đông và vùng Jezzine, sâu trong lãnh thổ miền Nam Liban, trong khi pháo binh Israel tấn công 12 thị trấn và làng mạc biên giới với 75 quả đạn pháo, khiến nhiều dân thường ở làng Houla và Yohmor bị thương.

Giao tranh giữa nhóm vũ trang Hezbollah và quân đội Israel đã leo thang trong thời gian gần đây và có nguy cơ trở thành cuộc chiến toàn diện. Hezbollah tuyên bố họ hành động để hỗ trợ cuộc đấu tranh của người dân Palestine. Cho đến nay, hơn 400 người ở Liban được cho là đã thiệt mạng, phần lớn trong số họ là chiến binh Hezbollah và phía Israel ghi nhận 25 trường hợp tử vong, chủ yếu là binh lính.

Xung đột cũng đã khiến hàng chục nghìn người phải di dời khỏi các cộng đồng biên giới ở miền Bắc Israel và miền Nam Liban.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.