Israel, UAE ký thỏa thuận thuế quan khuyến khích đầu tư

Thông báo trên mạng xã hội Twitter ngày 31/5, Bộ trưởng Tài chính Israel Yisrael Katz nêu rõ thỏa thuận lịch sử này giúp thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế song phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng hoạt động. 
Chú thích ảnh
Đại diện phái đoàn Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và Israel tại lễ ký thỏa thuận hợp tác sau bình thường hóa quan hệ, tại Abu Dhabi, ngày 19/10/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mặc dù thỏa thuận này vẫn cần phải được Quốc hội Israel thông qua, nhưng đây là động thái mới nhất sau khi Israel và UAE bình thường hóa quan hệ hồi năm ngoái. Bộ Tài chính Israel cho hay thỏa thuận mới nhất này quy định mức thuế thấp hơn để khuyến khích đầu tư.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, giới chức hai nước đều hy vọng tối đa hóa lợi ích trong quan hệ song phương sau khi với vai trò trung gian của Mỹ,  Israel và UEA chính thức bình thường hóa quan hệ với việc ký kết Hiệp định Abraham vào tháng 9/2020. Hai nước cũng đã ký một số hiệp ước, bao gồm thỏa thuận nối lại các chuyến bay thẳng và đi lại không cần thị thực, bảo hộ đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bộ Tài chính Israel cho hay hiệp ước mới nhất này quy định mức thuế thấp hơn để khuyến khích đầu tư.

UAE cũng là quốc gia Arab thứ 3 bình thường hóa quan hệ với Israel (sau Ai Cập năm 1979 và Jordan vào năm 1994). Tiếp sau đó lần lượt là Bahrain, Sudan và Moroc.

Hiệp ước Abraham đánh dấu việc UAE và Bahrain bình thường hóa quan hệ với Israel. Tuy nhiên, điều này cũng đồng thời phá vỡ hiện trạng kéo dài nhiều thập kỷ qua tại khu vực này, nơi mà các nước Arab cố gắng duy trì sự thống nhất phản đối Israel trong vấn đề với Palestine. Chính quyền Palestine đã chỉ trích các nước Arab này.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.