Israel tuyên bố duy trì quan hệ quân sự mạnh mẽ với Mỹ

Bộ Quốc phòng Israel ngày 17/5 khẳng định nước này sẽ duy trì các quan hệ quân sự mạnh mẽ với Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang đau đầu với nghi án lộ tin mật về khủng bố IS cho Nga.
Israel tuyên bố duy trì quan hệ quân sự mạnh mẽ với Mỹ ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) tại cuộc họp báo chung ở Washington, DC ngày 15/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là tuyên bố đầu tiên của Israel sau khi có báo cáo cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ "các thông tin tối mật" có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của một điệp viên Israel trong lòng tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Trên trang Twitter của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman viết: "Quan hệ với Mỹ hiện nay góp phần củng cố sức mạnh của Israel ở mức chưa từng thấy và sẽ tiếp tục như vậy".

Ông Lieberman cho biết thêm rằng Mỹ là đồng minh thân cận nhất của Israel và liên minh này "sâu sắc, có ý nghĩa và lớn mạnh hơn bao giờ hết".

Cùng ngày, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm trong bối cảnh gia tăng tranh cãi về việc ông Trump chia sẻ thông tin tình báo có được từ Israel cho Nga.

Trước đó, The Washington Post cho biết ông Trump đã tiết lộ thông tin tối mật liên quan đến IS tại Syria cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak trong một cuộc gặp ở Nhà Trắng hồi tuần trước.

Ông Trump sau đó đã bảo vệ quyết định của mình, khẳng định việc này "hoàn toàn nằm trong quyền hạn của Tổng thống".

Theo kế hoạch, ông Trump sẽ tiến hành chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Israel vào ngày 22/5 tới.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.